
Nhịp giảm khá sâu ngay đầu phiên sáng nay đã đẩy VN-Index tụt hẳn qua ngưỡng 1300 điểm, thậm chí thấp hơn mức thấp nhất của tất cả các điểm giá trong 3 phiên trước. Tuy nhiên lực cầu bắt đáy xuất hiện khá tốt ở nhóm blue-chips và VCB bất ngờ bùng nổ 15 phút cuối dẫn dắt chỉ số về sát tham chiếu.
Kết thúc phiên sáng VN-Index chỉ còn 1,49 điểm nữa là quay về mức xuất phát. Mức giảm 0,11% so với tham chiếu là khá nhẹ và thuận lợi, nếu nhìn từ độ rộng của chỉ số này cũng như độ rộng của rổ VN30.
Cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo, nhưng VN-Index đang được trụ VCB dẫn lên khá tốt. Từ 11h15 đến hết phiên, cổ phiếu này đột ngột tăng vọt, vượt qua tham chiếu và đạt đỉnh cao nhất tăng 1,76%. Giá có lùi lại một chút nhưng chốt phiên vẫn tăng 1,03%, kéo VN-Index tới 1 điểm.
Độ rộng của rổ VN30 vẫn chưa có thay đổi gì lớn, đang là 9 mã tăng/18 mã giảm. Đà phục hồi ở các blue-chips là có, hầu hết đều đang nỗ lực thu hẹp mức giảm. Ngoài VCB, POW tăng 5,29%, MWG tăng 1,42%, VRE tăng 0,95% là những cổ phiếu đảo chiều đáng chú ý. POW xoay chuyển mạnh mẽ, từ chỗ giảm 2,64% lúc 10h để rồi tăng vọt trong thời gian còn lại. Biên độ bật giá tính ra tới 8,1%.
Với mức giảm sâu nhất của chỉ số VN30-Index tới 1,46% so với tham chiếu và chốt phiên sáng hồi lên còn giảm 0,44%, rổ này cũng có 21 cổ phiếu hồi lại trên 1%, số ít vượt thành công mức tham chiếu. Chỉ còn HDB giảm 2,79%, ACB giảm 1,25%, CTG giảm 1,44%, MBB giảm 1,6%, SAB giảm 1,29%, TCB giảm 1,04% là yếu rõ rệt.
VN-Index thể hiện đà phục hồi khá rõ nét trong khoản 15 phút cuối dưới sự dẫn dắt của VCB, nhưng cũng là nhờ khá nhiều cổ phiếu blue-chips khác phục hồi. Thanh khoản của nhóm này cũng gia tăng đáng chú ý, đạt 5.411 tỷ đồng, cao hơn sáng hôm qua tới 67%. Dù vậy mức này vẫn còn thấp hơn các phiên đầu tuần.
Trong Top 10 cổ phiếu thanh khoản nhất rổ VN30, đáng tiếc là mới duy nhất POW vượt tham chiếu thành công. Cổ phiếu này lại ít ảnh hưởng. HPG, TCB, VHM, CTG, SSI, MBB... là những mã giao dịch khá lớn thì giá vẫn giảm.
Độ rộng của VN-Index vẫn còn tiêu cực, với 159 mã tăng/201 mã giảm. Chỉ số Midcap từ chỗ giảm 1,2% đã đảo chiều thành công tăng 0,33%. Smallcap từ giảm 1,05% thành tăng 0,38%. Sàn HoSE có gần 100 mã đang tăng trên 1%, tập trung vào các mã vừa và nhỏ. BIC, MIG, VOS, PPC, NT2, HID, JVC đang là các cổ phiếu thu hút dòng tiền tích cực và giá đều tăng trên 5%.
Hiện thị trường vẫn đang phụ thuộc vào khả năng kéo của một vài cổ phiếu trụ đơn lẻ chứ chưa hình thành nhóm cổ phiếu dẫn dắt nào. VCB tăng không đại diện được cho nhóm ngân hàng vì tuyệt đại đa số còn lại đều giảm. Những mã ngân hàng nhỏ đang giảm sâu: LPB giảm 3,08%, HDB giảm 2,79%, VBB giảm 2,34%, SGB giảm 2,31%, VIB giảm 2,2%, BVB giảm 2,08%... Nhóm chứng khoán sàn HoSE cũng mới có VCI quay lại được tham chiếu và SSI giảm dưới 1%, còn lại HCM, VND, MBS, FTS... vẫn giảm trên 1%.
Tuy vậy đà phục hồi có thể rõ nét hơn trong phiên chiều nếu như có sự trợ giúp từ các cổ phiếu lớn còn lại. GAS tăng nhẹ 0,58% và VNM đã về tham chiếu. VIC hồi lên trong 15 phút cuối và cũng thu hẹp được mức giảm còn 0,54%. VHM khá chậm, nhưng cũng chỉ còn giảm 0,84%. Dòng tiền cải thiện khá tốt ở nhóm blue-chips sáng nay cũng là một dấu hiệu tích cực.
Khối ngoại sáng nay không giao dịch nhiều, mức giải ngân chỉ gần 472 tỷ đồng và bán ra 554 tỷ đồng. Mức ròng tương ứng 82,6 tỷ. KDH, PNJ, GMD, HPG là những mã duy nhất bị rút ròng trên 20 tỷ đồng. Phía mua có STB, CTG là đáng kể nhưng cũng khá nhỏ.
Sau nhiều ngày tỷ trọng thanh khoản của nhóm VN30 ở mức thấp, hôm nay giao dịch đã khởi sắc hơn, chiếm khoảng 60,5% sàn HSX, cao nhất 7 phiên. Đi kèm với thanh khoản cải thiện là một nhịp hồi giá khá tích cực.
Dòng tiền có tín hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu blue-chips trong phiên chiều nay. Mặc dù VIC lùi giá có lúc khiến VN-Index mất 1,04% nhưng kết phiên vẫn tăng 0,34%. Tới 25/30 cổ phiếu trong rổ VN30 ghi nhận tăng giá so với mức chốt buổi sáng.
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) vừa có phản hồi về thông tin không chính xác liên quan đến tình hình hoạt động của công ty.
Trong tháng 9 vừa qua, lượng dầu thô và khí ngưng tụ xuất khẩu từ Vùng Vịnh không bao gồm Iran đã quay trở lại mức trước xung đột...
"Nhưng đó có thể chỉ là vấn đề rất ngắn hạn, bởi Việt Nam vẫn có tăng trưởng lợi nhuận và định giá đã ở mức thấp. Nếu điều đó xảy ra, thị trường cũng có khả năng nhanh chóng phục hồi", ông Petri Deryng nhấn mạnh.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.