
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi khả năng Mỹ có biện pháp hạn chế đối với các công ty viễn thông Trung Quốc khiến giới đầu tư lo ngại hơn về quan hệ thương mại giữa hai nước.
Hãng tin Reuters cho biết, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall đều tăng điểm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, trong thời gian còn lại của phiên giao dịch, các chỉ số đã để mất dần thành quả tăng và chuyển sang trạng thái giảm.
Thị trường càng giảm sâu hơn sau khi có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ra một sắc lệnh cấm một số công ty Trung Quốc bán thiết bị viễn thông tại thị trường Mỹ.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,72%, còn 23.924,98 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,72%, còn 2.635,67 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0.42%, còn 7.100,9 điểm.
Quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang trong thời kỳ căng thẳng sau khi hai nước lần lượt tuyên bố áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa của nhau. Ông Trump thậm chí đã dọa có thể sẽ đánh thuế thêm 100 tỷ USD hàng Trung Quốc nữa, và Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng đáp trả.
Theo dự kiến, một đoàn quan chức cấp cao của Mỹ sẽ thăm Bắc Kinh vào ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này để thảo luận với giới chức Trung Quốc về vấn đề thương mại.
Mấy tuần qua, dù không gây biến động lớn, nỗi lo về quan hệ thương mại xấu đi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn phủ bóng lên Phố Wall.
"Thật khó đến các nhà đầu tư gia tăng đặt cược rủi ro, khi mà trong một vài tuần tới sẽ có các cuộc thảo luận và đàm phán về thương mại", chiến lược gia thị trường Matthew Miskin thuộc John Hancock Investment nhận định.
Trong cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày kết thúc vào ngày thứ Tư, Ủy ban Thị trường mở (FOMC) thuộc FED nhất trí 100% giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD trong khoảng 1,5-1,75%. Việc FED giữ nguyên lãi suất đúng như dự kiến làm cho thị trường cảm thấy yên tâm.
Tuyên bố sau cuộc họp của FED bày tỏ tin tưởng vào triển vọng kinh tế Mỹ, nói rằng các hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vừa phải và lạm phát đang tiến gần đến mức mục tiêu 2%. FED được dự báo sẽ có đợt nâng lãi suất tiếp theo vào tháng 6 năm nay.
Cổ phiếu Snap sụt 21,9% sau khi công ty mẹ của mạng xã hội Snapchat công bố doanh thu và lượng người dùng thường xuyên không đạt dự báo của Phố Wall. Cổ phiếu PayPal giảm 4,1% sau khi có tin Amazon đang mời các hãng bán lẻ sử dụng hệ thống thanh toán của hãng với mức giá chiết khấu.
Ngược lại, cổ phiếu Apple tăng 4,4% nhờ báo cáo kết quả kinh doanh khả quan và kế hoạch chi 100 tỷ USD để mua lại cổ phiếu. Cổ phiếu công ty thẻ tín dụng Mastercard tăng 3,1% nhờ lợi nhuận quý tốt hơn dự báo.
Trên sàn NYSE, tỷ lệ cổ phiếu giảm giá-tăng giá là 1,06-1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1,15-1.
Có tổng cộng 7,27 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng ở Phố Wall trong phiên này, so với mức bình quân 6,55 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Sự liên kết giữa các mỏ nickel tại Indonesia với chuỗi cung ứng pin của những hãng ô tô lớn như Volkswagen, Ford và Tesla làm dấy lên lo ngại về tác động môi trường của quá trình chuyển đổi xanh, đặc biệt tại những khu rừng nguyên sinh là nơi sinh sống của cộng đồng người bản địa…
Tầm quan trọng của các báo cáo kinh tế Mỹ trong tuần này có phần cao hơn so với bình thường vì các số liệu này sẽ được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-28/10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.