23:22 29/01/2019

Nông nghiệp HAGL rót 1.028 tỷ trồng chuối, tài sản bầu Đức giảm về 1.600 tỷ

Bạch Huệ

Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai tăng diện tích trồng chuối do nhu cầu thị trường cao

Ông Đoàn Nguyên Đức
Ông Đoàn Nguyên Đức

Từ top đầu những người giàu trên sàn chứng khoán Việt, cùng với đà giảm mạnh của cổ phiếu HAG và giảm sở hữu, tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức (còn gọi là Bầu Đức), Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) đã giảm đáng kể.

Cụ thể, theo báo cáo quản trị của Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố, tính đến cuối năm 2018, ông Đoàn Nguyên Đức đã giảm sở hữu của mình tại HAG từ mức 347,7 triệu cổ phiếu (chiếm 37,5% vốn) xuống mức 329,5 triệu cổ phiếu (chiếm 35,5% vốn). Trong năm 2018, ông Đức đã bán ra hơn 18 triệu cổ phiếu.

Đóng cửa ngày 29/1, HAG giảm mạnh xuống chỉ còn 4.930 đồng/cổ phiếu. Với giá cổ phiếu này, tạm tính tài sản của ông Đức chỉ còn 1.626 tỷ đồng. Tính chung năm 2018, tài sản của bầu Đức giảm hơn 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, giao dịch của những người liên quan đến bầu Đức như ông Đoàn Nguyên Thu cũng giảm sở hữu về 5 triệu đơn vị, tương ứng 0,54%. Ông Nguyễn Văn Minh cũng chỉ còn sở hữu 2,87 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,31% vốn điều lệ.

Tính chung cả gia đình bầu Đức chỉ còn sở hữu khối tài sản chứng khoán tương ứng 1.655 tỷ đồng.

Trái ngược hoàn toàn với HAG, cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai lại có xu hướng hồi phục trở lại. Chốt phiên giao dịch ngày 29/1, HNG đạt 14.200 đồng/cổ phiếu. Xu hướng hồi phục được manh nha kể từ khi đại gia ôtô Trường Hải bắt tay hợp tác đầu tư vào công ty, trọng tâm là nông nghiệp sạch.

Hiện HNG đang đầu tư rất lớn vào cây ăn quả. Công ty vừa cho biết, đã hoàn thành đợt chào bán 221.710 trái phiếu chuyển đổi và huy động được 2.217 tỷ đồng với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu nhằm mục đích đầu tư trồng mới, chăm sóc cây ăn trái và tái cơ cấu tài chính.

Về phân bổ khoản tiền này, HNG đã sử dụng 1.137 tỷ đồng cho việc đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái, trong đó dành 1.028 tỷ đồng vào trồng và chăm sóc 5.275ha cây chuối và 109 tỷ đồng vào trồng và chăm sóc 610ha cây ớt.

Công ty cho biết, các đơn đặt hàng chuối liên tục tăng cao, kèm theo điều kiện trồng cây chuối thuận lợi hơn so với cây ớt, nên tăng diện tích trồng chuối và giảm diện tích trồng ớt để mang lại hiệu quả cao hơn.

Như vậy, theo dõi diễn biến thị trường, HNG đã nhanh chóng tăng diện tích trồng chuối dù theo kế hoạch chào bán trái phiếu trước đó, HNG chỉ định trồng 4.000ha chuối với tổng vốn 780 tỷ đồng, trong khi đó diện tích ớt là 2.000ha, vốn đầu tư 357 tỷ.