
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, trong phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 20/7), ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) đã bị bán giải chấp cổ phiếu.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã tự động bán giải chấp 3,83 triệu cổ phiếu HAG của ông Đức cầm cố để thu hồi nợ vay. Nếu tính theo giá 6.200 đồng/cổ phiếu như hiện tại, khối lượng cổ phiếu này trị giá khoảng 24 tỷ đồng.
Đây không phải là lần đầu cổ phiếu HAG bị bán giải chấp. Trong tháng 4 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt cũng đã hai lần bán giải chấp hơn 1,2 triệu cổ phiếu HAG của ông Đoàn Nguyên Thu (em trai ông Đức).
Trong đợt mua 4,8 triệu cổ phiếu HAG trong khoảng thời gian 8/5-6/6, ông Đức phải chi ra chỉ khoảng 23 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 triệu USD bởi cổ phiếu HAG khi đó ở mức giá thấp kỷ lục 4.400-5.000 đồng/cổ phiếu.
Việc bán giải chấp diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HAG đã tăng mạnh trong 2 tuần qua, từ mức 4.880 đồng ngày 11/7 lên mức cao nhất là 6.330 đồng/cổ phiếu vào ngày 18/7, tương ứng tăng gần 30% trước khi giảm nhẹ 2 phiên gần đây.
Sau các giao dịch trên, ông Đức đang nắm giữ 326,7 triệu cổ phiếu, tương đương 35,23% cổ phần của Hoàng Anh Gia Lai.
Được biết, HAG sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào ngành nông nghiệp với các loại cây ăn trái. Năm 2018, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.217 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 2.766 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 28% và 60% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 200 tỷ đồng.
Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ông Đức cho biết giá cổ phiếu HAG đang ở mức hấp dẫn nên nếu thu xếp được tình hình tài chính, ông sẽ tiếp tục đăng ký mua vào.
PYN Elite cho rằng thị trường đã vận động theo cách khó lý giải khi nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, có thanh khoản cao và công bố kết quả kinh doanh xuất sắc lại phần lớn giảm giá.
Một chút hi vọng nhen nhóm hôm nay khi VNI có được nhịp hồi điểm buổi chiều. Tuy nhiên cổ phiếu phục hồi chưa tương xứng và gần 45% số mã có giao dịch vẫn đóng cửa giảm quá 1% giá trị.
Áp lực điều chỉnh vẫn lan rộng trong phiên đầu tuần, dù VN-Index xuất hiện nhịp hồi tạo “nến rút chân”. Độ rộng thể hiện diễn biến giảm giá áp đảo trong bối cảnh thanh khoản rất kém và bắt đáy thận trọng.
Các chỉ số cổ phiếu tiêu dùng Trung Quốc đang ở gần mức thấp nhất trong 10 năm, trái ngược với đà tăng của nhóm công nghệ hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI)….
Nhìn từ đầu tháng 9 đến nay, VN-Index cũng đang tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, do vậy nếu không sớm bứt phá và lấy lại ngưỡng 1.815 điểm (MA100), VN-Index nguy cơ cao sẽ chuyển hẳn từ xu hướng tăng sang điều chỉnh trong ngắn hạn.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.