Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chào Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng tiếng Anh khi hai người gặp nhau tại khách sạn Capella vào sáng ngày 12/6 để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh.
"Rất vui được gặp ngài, ngài Tổng thống", ông Kim Jong Un nói bằng tiếng Anh khi ngồi xuống bên cạnh ông Trump, trước hàng quốc kỳ Mỹ và Triều Tiên.
Theo hãng tin BBC, tuy không có nhiều thông tin về ông Kim Jong Un, có những dấu hiệu cho thấy ông có thể nói tiếng Anh trôi chảy. Sau chuyến thăm của cầu thủ bóng rổ người Mỹ Dennis Rodman tới Triều Tiên vào năm 2013, giới truyền thông nói rằng ông Kim Jong Un và ông Rodman trò chuyện trực tiếp với nhau mà không cần phiên dịch. Ngoài ra, ông Kim Jong Un từng học phổ thông ở Thụy Sỹ.
Hưởng ứng câu chào bằng tiếng Anh của ông Kim Jong Un, ông Trump đưa ngón tay cái hướng lên trên, thể hiện sự thích thú. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông chắc chắn rằng ông và ông Kim Jong Un sẽ có một "mối quan hệ tuyệt vời".
Với dàn ống kính của giới truyền thông toàn cầu hướng về phía họ, ông Trump và ông Kim Jong Un đã thể hiện thái độ ban đầu rất thân thiện.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và các quan chức Triều Tiên (bên trái) bước vào cuộc thảo luận với Tổng thống Donald Trump và các quan chức Mỹ.
"Tôi cảm thấy thực sự tuyệt vời", ông Trump nói. "Đây sẽ là một cuộc thảo luận tuyệt vời và tôi nghĩ đến thành công to lớn. Tôi cho rằng cuộc gặp sẽ thực sự thành công và chúng tôi sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời", ông Trump phát biểu.
Ông Kim đáp lời: "Thật là không dễ dàng gì để đến được đây. Quá khứ đã đặt ra nhiều trở ngại trên con đường của chúng ta, nhưng chúng ta đã vượt qua tất cả và có mặt ở đây hôm nay".
Theo Reuters, cả hai nhà lãnh đạo đều giữ vẻ mặt nghiêm trọng khi bước ra khỏi xe limousine để bước vào cuộc gặp tại Capella, khách sạn thuộc khu nghỉ dưỡng Sentosa của Singapore. Tuy nhiên, họ đã mỉm cười và bắt tay thân mật khi gặp mặt.
Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo cùng đi tới một thư viện nơi họ tiến hành gặp riêng với sự hỗ trợ của phiên dịch. Sau cuộc gặp riêng kéo dài 41 phút, ông Trump và ông Kim Jong Un bước vào một cuộc gặp với sự tham gia của các quan chức hai bên. Vào buổi trưa, hai ông và quan chức Mỹ-Triều tham dự cuộc gặp sẽ cùng dùng bữa và tiếp tục bàn công việc.
Thị trường chứng khoán châu Á sáng thứ Ba ổn định và hầu như không có phản ứng rõ rệt nào khi cuộc gặp bắt đầu. Tỷ giá đồng USD ở mức cao nhất 3 tuần, trong khi chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương gần như không thay đổi.
Theo BBC, tại bàn đàm phán, Ngoại trường Mỹ Mike Pompeo và chánh thư ký Nhà Trắng John Kelly ngồi hai bên ông Trump. Cố vấn an ninh John Bolton - người từng có những phát biểu dẫn tới việc Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh này - ngồi ở một góc xa.
Bên phía Triều Tiên, cùng ông Kim Jong Un tham gia cuộc gặp có tướng Kim Yong-chol, người được xem là "cánh tay phải" của ông Kim Jong Un, Ngoại trưởng Ri Yong Ho, và cựu Ngoại trưởng Ri Su Yong - người hiện vẫn là một trong những quan chức cấp cao nhất ở Bình Nhưỡng.



Vào ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng việc áp dụng một lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ không hiệu quả trong việc làm hạ nhiệt giá nhiên liệu này ở Mỹ, đồng thời lại có thể đẩy giá xăng và nhiên liệu máy bay lên cao...
Giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, dẫn tới khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, có lợi cho tỷ giá USD. Ngoài ra, USD cũng hưởng lợi khi giá dầu tăng vì Mỹ là một nước xuất khẩu ròng năng lượng...
Ông Trump cho rằng Mỹ, với vị thế nền kinh tế lớn nhất thế giới và mức độ an toàn tín dụng cao nhất theo đánh giá của ông, xứng đáng với mức lãi suất cực thấp...
Nhận định của các vị quan chức này, cùng áp lực lạm phát gia tăng và dấu hiệu mạnh lên của nền kinh tế, đang thúc đẩy giới đầu tư tăng mạnh đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong tháng 10, ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ...
Đến năm 2038, các hãng ô tô Trung Quốc có thể bán được tới 1,7 triệu xe mỗi năm tại Mỹ, nếu Washington nới lỏng các rào cản thương mại và công nghệ...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.