
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã giảm bớt mức độ lạc quan của ông về vấn đề Triều Tiên, nói rằng "chỉ thời gian mới đưa ra được câu trả lời". Cùng với đó, các nghị sỹ Mỹ cũng tỏ ra nghi ngờ về những lời hứa của Bình Nhưỡng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump với ông Kim Jong Un.
"Chúng tôi còn một chặng đường dài trước khi đưa ra kết luận về Triều Tiên, có thể mọi chuyện sẽ được giải quyết, và cũng có thể là không - chỉ thời gian mới đưa ra được câu trả lời", hãng tin Bloomberg dẫn dòng trạng thái của ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter.
Trong một dấu hiệu khác cho thấy chưa có gì đảm bảo chắc chắn trong vấn đề Triều Tiên, tờ Wall Street Journal ngày 22/4 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ rằng ông Trump sẽ không dễ dàng có nhượng bộ với Bình Nhưỡng, chẳng hạn như nới lệnh trừng phạt, chừng nào Triều Tiên còn chưa từ bỏ phần lớn kho vũ khí hạt nhân.
Trước đó, vào hôm thứ Bảy, Triều Tiên bất ngờ tuyên bố dừng thử hoàn toàn vũ khí hạt nhân và tên lửa, đồng thời từ bỏ khu thử hạt nhân lớn nhất của nước này Punggye-ri. Đây được xem là một động thái mang tính biểu tượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ông Trump đã gọi động thái của Triều Tiên là một "bước tiến lớn".
Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là truyền thông nhà nước Triều Tiên không hề sử dụng từ "phi hạt nhân hóa" để nói về đề xuất trên. Bình Nhưỡng không hề cam kết từ bỏ kho vũ khí ước tính gồm 60 quả bom hạt nhân và một số lượng chưa thể ước tính tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà họ đang sở hữu. Và đây mới là vấn đề then chốt nhất đối với Washington.
Phát biểu trong chương trình "State of the Union" của đài CNN, thượng nghị sỹ Cộng hòa Bob Corker của bang Tennessee cảnh báo nên thận trọng với những gì Triều Tiên nói. Ông Corker, người hiện là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, nói rằng Bình Nhưỡng đang có một "nỗ lực PR lớn" nhằm thu hút ông Trump.
Thượng nghị sỹ Dân chủ Dianne Feinstein đến từ bang California thì cho rằng lời hứa của Triều Tiên về dừng thử vũ khí mới chỉ là "một sự khởi đầu". "Vấn đề là lời hứa này sẽ duy trì trong bao lâu", bà Feinstein nói với chương trình "Face the Nation của đài CBS. "Triều Tiên có tiếng là không phải lúc nào cũng giữ đúng thỏa thuận".
Thượng nghị sỹ Cộng hòa Tom Cotton từ bang Arkansas, một đồng minh thân cận của ông Trump, thì nói rằng tuyên bố của Triều Tiên về dừng thử vũ khí có thể được đảo ngược một cách dễ dàng.
"Tuyên bố này tốt hơn việc họ tiếp tục thực hiện các vụ thử, nhưng cũng chẳng tốt hơn nhiều là mấy", ông Cotton - một thành viên của Ủy ban Tình báo và Quân vụ thuộc Thượng viện Mỹ - phát biểu với CBS.




Trong dịp nghỉ Lễ Lao động (Labor Day) năm nay, vào ngày 7/9, người dân Mỹ có thể sẽ phải đổ xăng với mức giá cao chưa từng thấy trong dịp lễ này từ trước đến nay...
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sáp nhập 5 doanh nghiệp phát điện quốc doanh vào tháng 10/2027 nhằm đẩy nhanh đầu tư, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng lớn của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất chip...
Theo các thông báo riêng do 8 định chế tài chính nhà nước Trung Quốc công bố ngày Chủ nhật (6/9), tổng số vốn các đơn vị này dự kiến được bổ sung lên tới 360 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 54 tỷ USD....
Vào ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng nước này có thể sẽ không bao giờ đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân...
Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ, phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa hai thị trường trái phiếu hàng đầu thế giới…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?