
Tổng thống Donald Trump nói rằng vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung diễn ra tuần trước "rất hiệu quả", sau khi ông có cuộc gặp với các nhà đàm phán Mỹ vừa trở về Washington từ Bắc Kinh.
Theo hãng tin Bloomberg, vào ngày thứ Bảy, các nhà đàm phán Mỹ đã báo cáo với ông Trump về kết quả vòng đàm phán ở Bắc Kinh.
Trước đó, khi các cuộc gặp cấp cao kết thúc vào ngày thứ Sáu, cả Mỹ và Trung Quốc đều phát tín hiệu rằng hai bên có thể đạt một thỏa thuận thương mại, hoặc gia hạn đàm phán để kết thúc cuộc chiến thương mại. Những tín hiệu này xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về khả năng chính quyền ông Trump có thể nâng thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 2/3, khi kết thúc quãng thời gian "đình chiến" thương mại kéo dài 90 ngày giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Cuộc gặp giữa ông Trump với các nhà đàm phán thương mại Mỹ diễn ra ở Florida, nơi ông Trump có kỳ nghỉ cuối tuần. Tham dự cuộc gặp có Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, hai quan chức vừa dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh đàm phán. Ngoài ra, dự họp còn có Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow, và quyền chánh thư ký Nhà Trắng Mick Mulvaney.
Trong một dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter sau cuộc gặp, ông Trump viết: "Các nhà đàm phán thương mại vừa trở về từ Trung Quốc, nơi các cuộc gặp diễn ra rất hiệu quả".
Một dòng tweet tiếp theo của ông Trump nói "đang có sự tiến bộ lớn trong rất nhiều lĩnh vực" của đàm phán thương mại.
Trước đó, vào hôm thứ Sáu, ông Trump đã tỏ ra lạc quan về kết quả vòng đàm phán ở Bắc Kinh. "Đàm phán diễn ra cực tốt", ông nói. "Nếu chúng tôi có thể đạt thỏa thuận, tôi sẽ vinh dự" dỡ thuế quan, còn nếu không thì nhiều tỷ USD tiền thuế quan nữa sẽ tiếp tục chảy vào quốc khố ở Bộ Tài chính - ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.
Bên phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng lạc quan, nói rằng vòng đàm phán mới nhất "đã đạt được tiến bộ quan trọng" - hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay.
Một dòng tweet khác của ông Trump nói ông sẽ tiếp tục có các cuộc họp quan trọng với cấp dưới trong ngày Chủ nhật để bàn về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Những phát biểu lạc quan này của ông Trump có phần trái ngược với sự dè dặt thể hiện trong tuyên bố của Mỹ về vòng đàm phán ở Bắc Kinh mà Nhà Trắng đưa ra. Trong tuyên bố, Mỹ nói "còn nhiều việc phải làm", đồng thời không nhắc gì đến "sự đồng thuận về nguyên tắc" mà tuyên bố của phía Trung Quốc đề cập.
Hai bên đã nhất trí mở vòng đàm phán tiếp theo tại Washington trong tuần này, tiến tới một biên bản ghi nhớ (MoU) có thể tạo nền tảng cho một thỏa thuận giữa ông Trump và ông Tập. Đến nay, Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa chốt được lịch gặp cho hai nhà lãnh đạo.
Các tổ chức doanh nghiệp Mỹ hoan nghênh tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Trung, nhưng tiếp tục hối thúc hai bên thu hẹp bất đồng trong những vấn đề quan trọng. "Một thỏa thuận toàn diện, cuối cùng chỉ có thể đạt được nếu có bước tiến trong các vấn đề cải tổ cơ cấu, bao gồm chuyển giao công nghệ và tiếp cận thị trường", một tuyên bố của Hội đồng Thương mại Mỹ (AmCham) viết.
Hôm thứ Sáu, ông Trump nhắc lại khả năng lùi thời hạn 1/3 về tăng thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc, nếu hai bên tiến gần đến chỗ đạt thỏa thuận. Nguồn thạo tin nói ông Trump tính lùi thời hạn này 60 ngày.
Tuyên bố của Nhà Trắng hôm thứ Sáu cũng nói Mỹ tập trung vào những vấn đề mang tính cơ cấu trong nền kinh tế Trung Quốc "bao gồm chuyển giao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, an ninh mạng, nông nghiệp, dịch vụ, hàng rào phi thuế quan và tỷ giá tiền tệ".
Dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy những nước nhập khẩu nhiều dầu nhất châu Âu và các nền kinh tế trong khu vực dễ tổn thương nhất trước cú sốc giá dầu hiện nay…
Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong thời điểm châu Âu đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tự chủ về hàng không - vũ trụ và công nghệ không gian. Từ Airbus, Safran, Dassault Aviation đến Ariane 6 và IRIS², Pháp đang sở hữu một hệ sinh thái công nghệ có chiều sâu, đồng thời mở ra những dư địa hợp tác mới với Việt Nam.
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã khiến người dân Mỹ phải chi thêm một số tiền khổng lồ cho hóa đơn năng lượng của họ, và con số này sẽ tiếp tục gia tăng nếu xung đột còn tiếp diễn...
Nhu cầu than toàn cầu được dự báo tăng 1,2% trong năm 2026, lên mức kỷ lục 8,94 tỷ tấn, khi giá khí đốt tăng mạnh và hiện tượng El Nino khiến nhu cầu sử dụng điện gia tăng…
Gần 1 năm đã trôi qua từ khi Hàn Quốc nhất trí với Tổng thống Donald Trump rằng nước này sẽ rót 350 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.