14:16 21/04/2018

Ông Trump “nổi đóa” vì cho giá dầu đang quá đắt

Diệp Vũ

Tuy vậy, giá dầu thế giới vẫn tăng tuần thứ hai liên tiếp, với tổng mức tăng trong hai tuần là 10%

Giá dầu đã giữ xu hướng tăng trong những tuần gần đây do OPEC và Nga hạn chế sản lượng, cũng như rủi ro địa chính trị gia tăng - Ảnh: Alamy.
Giá dầu đã giữ xu hướng tăng trong những tuần gần đây do OPEC và Nga hạn chế sản lượng, cũng như rủi ro địa chính trị gia tăng - Ảnh: Alamy.

Giá dầu thế giới tăng tuần thứ hai liên tiếp do cam kết của OPEC về hạn chế sản lượng và căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông. "Vàng đen" vẫn chốt phiên ngày thứ Sáu với mức tăng nhẹ, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích rằng giá dầu đang "rất cao một cách giả tạo".

Hãng tin Bloomberg cho biết, lời chỉ trích trên của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số đồng minh gồm Nga thể hiện quyết tâm siết chặt hơn nữa nguồn cung nhằm đẩy giá dầu lên. Quyết tâm này được thể hiện trong một cuộc họp của OPEC với các đối tác diễn ra tại Saudi Arabia.

Sau khi ông Trump đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội Twitter, giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York có lúc giảm tói 1,2%. Nhưng sau đó, giá dầu hồi phục và chuyển sang trạng thái tăng nhẹ vào cuối phiên.

Trong hai tuần qua, giá dầu đã tăng 10%.

"Ông Trump không hề thay đổi những yếu tố cơ bản trên thị trường dầu. Ông ấy chỉ thể hiện sự bực dọc của bản thân mà thôi", chiến lược gia Bill O’Grady thuộc Confluence Investment Management nhận định.

"Khó có thể khiến giá dầu giảm trong khi ông ấy đang đe dọa một nước sản xuất dầu lớn", ông O’Grady nói về việc ông Trump tính áp lệnh trừng phạt trở lại đối với Iran.

Bộ trưởng bộ dầu lửa các nước Saudi Arabia, Nga và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã "phản pháo" cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ, nói rằng chẳng hề có "mức giá giả tạo" nào trên thị trường dầu, rằng mức giá dầu hiện này là sự phản ánh tình hình địa chính trị và nhu cầu.

Giá dầu đã giữ xu hướng tăng trong những tuần gần đây do OPEC và Nga hạn chế sản lượng, cũng như rủi ro địa chính trị gia tăng, bao gồm khả năng Mỹ khôi phục lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran. Ngoài ra, các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ cũng đang đối mặt một số thách thức trong việc khai thác dầu.

"Hãy nhìn vào OPEC mà xem", ông Trump viết trong dòng tweet vào sáng ngày thứ Sáu theo giờ Mỹ. "Trong lúc sản lượng dầu cao kỷ lục, bao gồm cả những con tàu chất đầy dầu ngoài biển, giá dầu vẫn rất cao một cách giả tạo! Chẳng tốt chút nào và sẽ không thể được chấp nhận!"

Trong cuộc gặp ở Jeddah, OPEC và đối tác nhận thấy rằng các bên đang tuân thủ tốt việc hạn chế sản lượng, nhưng giá dầu vẫn còn khả năng tăng cao hơn mức đỉnh của 3 năm rưỡi thiết lập vào tuần này.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu WTI giao sau tăng 0,09 USD/thùng, tương đương tăng 0,1%, đạt 68,38 USD/thùng. Giá dầu WTI đã tăng 1,5% trong tuần này, sau khi tăng 8,6% trong tuần trước.

Giá dầu thô Brent giao tháng 6 tại thị trường London chốt phiên tăng 0,28 USD/thùng, đạt 74,06 USD/thùng. Giá dầu Brent đã tăng 2% trong tuần này.

Cũng trong tuần này, dự trữ dầu thô của Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2014 giảm xuống dưới mức trung bình của 5 năm. Vào hôm thứ Năm, giá dầu Brent lên gần 75 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối năm 2014.

Theo dữ liệu từ công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes, các nhà khai thác dầu Mỹ đưa thêm 5 giàn khoan vào hoạt động trong tuần này, nâng tổng số giàn khoan đang hoạt động lên 820, mức cao nhất kể từ tháng 3/2015. Tuy nhiên, tình trạng thiếu đường ống, nhân công, thiết bị và cát được cho là những nhân tố cản trở sự tăng trưởng sản lượng dầu đá phiến của Mỹ.