
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/8 tuyên bố kế hoạch áp thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày Chủ nhật, bất chấp sự phản đối của nhiều doanh nghiệp Mỹ.
Theo kế hoạch, Chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế quan bổ sung 15% đối với 112 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 1/9.
Đây là lô đầu tiên trong kế hoạch áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc mà ông Trump công bố hôm 1/8. Số hàng hóa còn lại trong kế hoạch này sẽ bị đánh thuế tương tự từ ngày 15/12.
Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng vào chiều tối ngày thứ Sáu, ông Trump nói vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung trong tháng 9 vẫn sẽ diễn ra như dự kiến. Ông Trump cũng nói giới chức Mỹ đang tiếp tục các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc về vấn đề thương mại.
Tại cuộc họp báo hàng ngày hôm thứ Sáu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói các nhà đàm phán thương mại Trung-Mỹ đang duy trì liên lạc hiệu quả.
Theo hãng tin CNBC, hơn 160 tổ chức hiệp hội doanh nghiệp ở Mỹ đã viết một lá thư gửi ông Trump, đề nghị ông hoãn kế hoạch áp thêm thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông Trump ngày 30/8 khẳng định kế hoạch áp thuế vẫn sẽ được triển khai, đồng thời chỉ trích việc Trung Quốc áp thuế lên hàng hóa Mỹ và làm đồng Nhân dân tệ trượt giá.
"Đây là một tình huống tồi tệ mà họ tự gây ra cho họ", ông nói.
Ông Trump cũng cho rằng chính vì đàm phán thương mại với Mỹ mà Trung Quốc đã dịu đi trong cách phản ứng với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Ông nói bạo lực ở Hồng Kông có thể gia tăng nếu không có các cuộc thảo luận thương mại Mỹ-Trung gần đây. Ông nói Trung Quốc biết rằng bạo lực sẽ không có lợi cho khả năng đi đến một thỏa thuận thương mại.
Đàm phán thương mại "đang giúp giảm nhiệt căng thẳng" ở Hồng Kông, ông Trump nhấn mạnh.
Trước đó trong ngày thứ Sáu, ông Trump phủ nhận những đánh giá cho rằng thuế quan đang ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Mỹ, đồng thời tiếp tục đổ lỗi cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) không hạ lãi suất nhanh và mạnh hơn. "Chúng ta không hề gặp vấn đề do thuế quan gây ra. Chúng ta gặp rắc rối vì FED. Họ chẳng biết gì cả", ông viết trên Twitter.
Thương chiến Mỹ-Trung đã kéo dài 18 tháng qua. Trong khoảng thời gian đó, Mỹ đã áp thuế quan 25% lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và Trung Quốc áp thuế lên 110 tỷ USD hàng Mỹ.
Từ ngày 1/10, đúng ngày Quốc khánh Trung Quốc, mức thuế áp lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc nói trên sẽ bị ông Trump nâng lên thành 30%.
Bắc Kinh đã đưa ra biện pháp trả đũa kế hoạch áp thuế 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc mà Mỹ chuẩn bị triển khai. Theo đó, Trung Quốc sẽ áp thuế từ 5-10% lên 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ, chia thành hai lô, thực thi từ ngày 1/9 và từ ngày 15/12.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.