10:39 11/11/2019

Ông Trump: “Trung Quốc cần thỏa thuận hơn tôi cần”

An Huy

“Nếu không đạt được thỏa thuận đúng đắn, chúng tôi sẽ không đi đến một thỏa thuận nào cả”, ông Trump nói

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/11 nói rằng cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra "rất tốt đẹp" và Bắc Kinh đang cần đạt thỏa thuận "nhiều hơn là tôi cần".

Ngoài ra, ông Trump một lần nữa nói thông tin cho rằng Mỹ đã sẵn sàng dỡ thuế quan trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc là không chính xác.

"Nếu không đạt được thỏa thuận đúng đắn, chúng tôi sẽ không đi đến một thỏa thuận nào cả", hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Trump nói với các nhà báo khi ông lên máy bay Không lực số 1 để bay tới Alabama xem một trận đấu bóng bầu dục ở trường đại học. "Có nhiều điều tích cực đang diễn ra".

Hôm thứ Năm tuần trước, có một số dấu hiệu cho thấy thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà các nhà đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang cố gắng hoàn tất sẽ bao gồm nội dung hai bên dỡ thuế quan trừng phạt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày nói rằng hai bên "đã nhất trí dỡ dần thuế quan bổ sung đã áp lên hàng hóa của nhau, theo tiến trình đàm phán".

Cũng vào ngày thứ Năm, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói "nếu có thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, sẽ có những nhất trí và nhượng bộ về vấn đề thuế quan".

Nhưng vào hôm thứ Sáu, ông Trump nói rõ rằng Mỹ chưa nhất trí dỡ thuế quan và nhấn mạnh rằng nếu có nhất trí về vấn đề này, ông cũng sẽ không dỡ toàn bộ thuế quan. Giới thạo tin cũng cho biết ý tưởng dỡ thuế quan trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi lớn trong nội bộ chính quyền ông Trump.

Tuy nhiên, giới quan sát hiện kỳ vọng thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ gồm nội dung Mỹ hủy kế hoạch áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12. Hiện chưa rõ thỏa thuận, nếu có, sẽ được ký trong tháng 11 hay tháng 12 và ký ở đâu.

Thị trường hiện đang chờ bài phát biểu của ông Trump vào ngày thứ Ba tuần này tại Câu lạc bộ Kinh tế New York để hiểu rõ hơn về lập trường của ông trong đàm phán thương mại với Trung Quốc, cũng như tiến trình của cuộc đàm phán cam go này.

"Tổng thống Trump luôn luôn khó lường, bởi vậy mà chúng tôi phải chờ xem ông ấy nói gì", ông Ed Keon, chiến lược gia trường của QMA, nhận định.

Tuần trước, chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục mới nhờ kỳ vọng Mỹ-Trung sắp ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Chỉ số S&P 500 đã có tuần tăng thứ 5 liên tục, với mức tăng 0,9%, nâng tổng mức tăng từ đầu tháng tới nay lên khoảng 1,8%.