16:10 26/08/2019

Ông Trump: Trung Quốc đã gọi điện đề nghị nối lại đàm phán

An Huy

“Đêm qua, phía Trung Quốc đã gọi điện cho các nhà đàm phán thương mại của chúng tôi và nói hãy quay trở lại bàn đàm phán”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 - Ảnh: Getty/Bloomberg.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 - Ảnh: Getty/Bloomberg.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/8 cho biết Trung Quốc đã đề nghị nối lại đàm phán thương mại. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Phó thủ tướng Lưu Hạc, nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Trung Quốc, kêu gọi bình tĩnh để giải quyết thương chiến.

"Đêm qua, phía Trung Quốc đã gọi điện cho các nhà đàm phán thương mại của chúng tôi và nói hãy quay trở lại bàn đàm phán", hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Trump khi đang dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ở Biarritz, Pháp.

"Họ hiểu đời là thế nào", ông Trump nói. "Họ đã chịu thiệt hại rất lớn, nhưng họ hiểu đây là điều đúng đắn cần phải làm".

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, giới chức Mỹ đã nhận được hai cuộc gọi "rất hiệu quả" từ phía Trung Quốc, nhưng không cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay chưa.

"Họ muốn đi đến một thỏa thuận", ông Trump khẳng định. "Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán rất nhanh chóng và chờ xem điều gì sẽ xảy đến. Nhưng tôi cho rằng chúng tôi sẽ đạt một thỏa thuận".

"Họ có những chuỗi cung ứng vô cùng phức tạp và các công ty đều đang rời khỏi đó để đi đến các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ", ông Trump nói.

Khi được hỏi về tuyên bố trên của ông Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang trả lời trong cuộc họp báo hàng ngày của cơ quan này rằng không hay biết gì về bất kỳ cuộc điện đàm Trung-Mỹ nào vào cuối tuần. Ông Geng nhắc lại lập trường của Trung Quốc rằng thương chiến nên được giải quyết thông qua đàm phán.

Sáng 26/8, ông Lưu Hạc nhân xuất hiện tại một sự kiện ở Trùng Khánh đã lên tiếng chỉ trích việc ông Trump đẩy leo thang thương chiến, nhưng kêu gọi Mỹ bình tĩnh để giải quyết xung đột. "Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua tham vấn và hợp tác bằng một thái độ bình tĩnh", ông Lưu Hạc nói.

Thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang mạnh vào cuối tuần vừa rồi, bằng việc ông Trump tăng thuế trừng phạt áp lên 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp thuế trả đũa lên 75 tỷ USD hàng Mỹ.

Taoran Notes, một trang blog thuộc tờ Kinh tế nhật báo của Trung Quốc, ngày 26/8 nói rằng những phát biểu của ông Lưu Hạc cho thấy nước này không bị "khống chế bởi cảm xúc", đồng thời khẳng định lập trường mà ông Lưu đưa ra không đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ thôi đáp trả Washington.

"Nếu ai đó tiếp tục hiểu nhầm về thái độ lý trí và bình tĩnh của Trung Quốc, và giữ ảo tưởng rằng họ có thể tiếp tục gây sức ép tối đa và Trung Quốc không đấu lại, thì Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác đành phải trả đũa như đã làm", Taoran viết.