10:22 05/01/2019

Ông Trump: Trung Quốc hưởng lợi từ Apple nhiều nhất

Diệp Vũ

Tổng thống Mỹ ngày 4/1 tuyên bố ông không lo ngại về việc Apple giảm dự báo doanh thu

Tổng giám đốc Tim Cook của Apple và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tháng 6/2018 - Ảnh: Sky News.
Tổng giám đốc Tim Cook của Apple và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tháng 6/2018 - Ảnh: Sky News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/1 tuyên bố ông không lo ngại về việc tập đoàn công nghệ Apple cắt giảm dự báo doanh thu do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. 

Trước đó, vào hôm thứ Năm, cảnh báo mà Apple đưa ra đã dẫn tới một phiên bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ.

"Không, tôi chẳng hề lo", ông Trump trả lời trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng khi được hỏi về cảnh báo doanh thu mà "quả táo" đưa ra hôm thứ Tư tuần này.

Theo hãng tin Bloomberg, ông Trump cũng cho rằng cổ phiếu Apple đã tăng giá "hàng trăm phần trăm" kể từ khi ông lên cầm quyền. 

Từ khi ông Trump nhậm chức đến ngày 3/10/2018, giá cổ phiếu Apple tăng 94%. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, giá cổ phiếu này đã "bốc hơi" 36%.

Ông Trump nói thêm rằng ông đã khuyến khích Tổng giám đốc Tim Cook của Apple xây nhà máy và sản xuất thêm sản phẩm tại Mỹ.

"Apple sản xuất sản phẩm của họ ở Trung Quốc", ông Trump nói. "Trung Quốc là nước hưởng lợi nhiều nhất từ Apple, nhiều hơn Mỹ".

Trong một tuyên bố cách đây 3 ngày, Apple cắt giảm dự báo doanh thu quý 4/2018 về mức 84 tỷ USD, từ mức lên tới 93 tỷ USD trước đó, với lý do nhu cầu suy giảm tại thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ nhì giảm tốc, một phần vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Cảnh báo này khiến giá cổ phiếu Apple sụt 10% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong 6 năm của cổ phiếu này. 

Cú sụt đã gây thiệt hại nặng nề cho các cổ đông của Apple, trong đó cổ đông lớn nhất là tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett mất khoảng 4 tỷ USD.