Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 tuyên bố "không hề vội" trong việc đi đến một thỏa thuận hạt nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Theo hãng tin Bloomberg, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói ông không vội vì ông có mối quan hệ tốt với ông Kim Jong Un và các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên sẽ được duy trì trong lúc hai bên đàm phán để đi đến một thỏa thuận nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiết lộ rằng trước đó cùng ngày, ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2 tại Hà Nội.
Ông Trump cho biết ông đã thảo luận với ông Moon về tất cả các phương diện của cuộc gặp sắp tới với ông Kim Jong Un. Ông cũng nói dự kiến sẽ có cuộc bàn bạc tương tự vào ngày thứ Tư với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
"Tôi không hề vội. Chẳng có phép thử nào ở đây cả… Tôi chỉ muốn cuối cùng Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa", ông Trump nói.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng "đã đến lúc (ông Kim Jong Un) thực hiện lời hứa" phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump đang có chiều hướng dịch chuyển khỏi yêu cầu rằng Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân ngay lập tức, thay vào đó áp dụng một phương pháp chậm rãi và có đi có lại mà Triều Tiên vốn đòi hỏi.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đại diện đặc biệt của nước này về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun đã lên đường tới Hà Nội vào ngày thứ Ba để tiếp tục công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump-Kim. Trước đó, ông Biegun đã có ba ngày ở Triều Tiên từ 6-8/2, chuyến đi mà ông nói là nhằm mục đích đạt thỏa thuận về "những kết quả chắc chắn có thể đạt được" tại cuộc gặp thượng đỉnh.
Sau chuyến thăm Triều Tiên, ông Biegun nói các cuộc thảo luận diễn ra hiệu quả, nhưng "còn nhiều việc phải làm" để chuẩn bị cho cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.