
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 tuyên bố với các nghị sỹ nước này rằng ông đang xem xét quay lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thỏa thuận tự do mậu dịch mà ông rút lui sau khi lên cầm quyền.
Ngoài ra, ông Trump cũng bày tỏ tin tưởng Mỹ đang tiến tới giải quyết được xung đột thương mại với Trung Quốc mà không gây ra gián đoạn về kinh tế.
Theo hãng tin Bloomberg, một tuần sau khi dọa áp thuế đối với thêm 100 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, khiến căng thẳng giữa hai nước gia tăng mạnh, ông Trump nói rằng hai nước rốt cục có thể sẽ không đánh thuế hàng hóa của nhau.
"Hiện tại, chúng tôi thực sự đang đàm phán và tôi cho rằng họ sẽ đối xử với chúng ta thực sự bình đẳng", ông Trump nói trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng với các thống đốc và nghị sỹ Cộng hòa đến từ các tiểu bang sản xuất nông nghiệp của Mỹ. "Tôi nghĩ là họ muốn thế".
Phát biểu trên của người đứng đầu Nhà Trắng là một tín hiệu hòa giải nữa sau khi những đề xuất "ăn miếng trả miếng" thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khiến thị trường tài chính nhiều phen rúng động. Ông Trump cũng phát tín hiệu rằng các cuộc thảo luận giữa Mỹ, Mexico và Canada đang dẫn tới sự đàm phán lại thành công về Hiệp định Tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA).
Sau khi các nhà báo đã rời khỏi phòng họp, ông Trump nói với các nghị sỹ rằng ông đã chỉ đạo cố vấn kinh tế Larry Kudlow và đại diện thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer tìm hiểu về tái gia nhập TPP. Thượng nghị sỹ Ben Sasse, một trong những người có mặt, đã thuật lại tuyên bố này của ông Trump với các nhà báo sau khi kết thúc cuộc gặp.
"Ông ấy nhiều lần tái khẳng định rằng việc gia nhập TPP vào lúc này có thể dễ dàng hơn", ông Sasse nói.
Nhà Trắng sau đó đã lên tiếng xác nhận phát biểu của ông Sasse. "Tổng thống luôn nói ông ấy để ngỏ khả năng cho một thỏa thuận tốt hơn cho nước Mỹ", phát ngôn viên Nhà Trắng Lindsay Walters nói trong một tuyên bố. "Để đạt mục tiêu đó, ông đã đề nghị ông Lighthizer và ông Kudlow xem xét đã có một thỏa thuận (TPP) tốt hơn hay chưa".
Ông Trump rút Mỹ khỏi TPP ngay trong tuần đầu tiên làm Tổng thống Mỹ. Thỏa thuận, được coi là một đối trọng đối với sự nổi lên về kinh tế của Trung Quốc trong khu vực, đã được đàm phán dưới thời Tổng thống Barack Obama nhưng chưa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.
Sau khi Mỹ rút đi, 11 quốc gia còn lại, chiếm 13% tổng sản lượng kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản và Canada, đã hoàn tất phiên bản điều chỉnh của thỏa thuận vào tháng trước. Thỏa thuận cũng đã được đổi tên thành Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhưng cũng có khi được gọi là TPP 11.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump phát tín hiệu muốn quay lại TPP. Hồi tháng 2, ông đã để ngỏ khả năng trở lại TPP trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Malcolm Turnbull của Australia, quốc gia cũng là một thành viên của thỏa thuận.
Một quan chức Nhà Trắng nói rằng ông Trump thích đàm phán các thỏa thuận thương mại song phương hơn, nhưng một thỏa thuận đa phương với các nước TPP sẽ giúp Mỹ đối trọng với sự cạnh tranh của Trung Quốc và nhanh chóng hơn là đàm phán riêng với từng nước trong TPP 11.
Phát biểu vào ngày thứ Năm, ông Trump cũng đề cập đến bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, xem đây như tín hiệu cho thấy Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hơn cánh cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ. "Ông ấy sẽ cắt nhiều loại thuế và thuế quan", ông Trump nói về ông Tập.
Phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao vào hôm thứ Ba tuần này, ông Tập đã hứa về một "giai đoạn mở cửa mới". Tuy không đề cập đến ông Trump, bài phát biểu tái khẳng định hoặc mở rộng thêm những đề xuất về tăng nhập khẩu, nới hạn chế về quyền sở hữu nước ngoài trong ngành sản xuất và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - đều là những vấn đề mà ông Trump phàn nàn trong quan hệ thương mại giữa hai nước.
Ông Trump thực sự xem bài phát biểu này của nhà lãnh đạo Trung Quốc như một tín hiệu hòa giải. Ngày thứ Năm, ông Trump một lần nữa nói đây là một "bài phát biểu tốt đẹp". Trước đó, vào hôm thứ Ba, ông Trump đã lên mạng xã hội Twitter để cảm ơn ông Tập về "những lời tốt đẹp về thuế quan".
Về điều chỉnh NAFTA, ông Trump cho biết cuộc đàm phán đang "diễn ra tốt đẹp", nhưng khong cho biết thời hạn cụ thể các bên có thể đạt thỏa thuận. Ông nói thỏa thuận có thể đạt được trong vài tuần hoặc 5 tháng.
"Tôi không bận tâm", ông nói và khẳng định Mỹ sẽ có được một thỏa thuận tốt và "ngành nông nghiệp Mỹ sẽ được chăm sóc" với thỏa thuận mới.
Đồng krona Thụy Điển và franc Thụy Sỹ đang nổi lên như những lựa chọn thay thế đồng yên trong giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade), khi đồng tiền Nhật Bản tăng giá và lợi suất trái phiếu nước này đi lên…
Chi phí vận chuyển dầu thô từ Mỹ sang châu Á đã tăng lên mức cao chưa từng có, khi các bên mua ráo riết tìm nguồn cung thay thế cho dòng chảy dầu thô từ Trung Đông bị gián đoạn...
Các nhà phân tích đang đưa ra cảnh báo rằng có nguy cơ cao thị trường sẽ thất vọng với quyết định chính sách mà BOJ đưa ra khi kết thúc cuộc họp ngày 17-18/9...
Một năm sau khi chuyển dịch sản xuất và nguồn cung ra khỏi Trung Quốc nhằm né tránh mức thuế quan cao hơn từ Mỹ, một số công ty giờ đây nhận ra rằng việc tìm kiếm giải pháp thay thế cho hệ sinh thái nhà máy tại quốc gia này không hề đơn giản như họ từng kỳ vọng...
Mỹ và Trung Quốc được cho là đang thảo luận về việc cắt giảm thuế quan đối với một số mặt hàng nhất định, bao gồm năng lượng và nông sản của Mỹ...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.