14:59 29/08/2019

Ông Vũ Nhữ Thăng nhận quyết định phụ trách Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia

An An

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Vũ Nhữ Thăng phụ trách Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia

Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao quyết định cho ông Vũ Nhữ Thăng
Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao quyết định cho ông Vũ Nhữ Thăng

Chiều ngày 28/8/2019, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính, giữ chức vụ Phó chủ tịch và giao phụ trách Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo. Bên cạnh đó, tham dự còn có Lãnh đạo các cơ quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội Vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước,...

Ông Vũ Nhữ Thăng sinh năm 1973, được đào tạo bài bản trong các lĩnh vực tài chính, luật học, học vĩ Tiến sĩ khoa học, nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính. Trước khi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ này, ông Thăng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban phải nâng cao cả về lượng và chất công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác phân tích, dự báo, cảnh báo về thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô; điều phối giám sát thị trường tài chính. Ủy ban cần phải mạnh dạn hơn đưa ra các ý kiến phản biện khoa học, các đề xuất kiến nghị để tham mưu tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có cái nhìn đa chiều và khách quan hơn khi đưa ra các quyết định điều hành.

Để Ủy ban có thể thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình, vị trí pháp lý của Ủy ban cần phải được quy định rõ ràng, cụ thể hơn. 

Theo đó, Phó thủ tướng cũng giao cho ông Vũ Nhữ Thăng và lãnh đạo Ủy ban phối hợp với Bộ Nội vụ kiện toàn Ủy ban về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia bằng một Nghị định của Chính phủ, thay vì bằng Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hiện nay.