
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 26/10/2025
An Huy
11/01/2021, 14:28
Đảng Dân chủ đề nghị ông Pence kích hoạt Điều 25 để phế truất ông Trump, nếu không sẽ đưa ông Trump ra luận tội
Hạ viện Mỹ sẽ đưa ra một nghị quyết nhằm luận tội Tổng thống Donald Trump lần thứ hai trong chưa đầy 2 năm trừ phi Phó tổng thống Mike Pence và nội các của ông Trump kích hoạt Điều 25 sửa đổi trong Hiến pháp để phế truất ông Trump - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ra "tối hậu thư".
"Để bảo vệ Hiến pháp và nền dân chủ Mỹ, chúng ta cần hành động khẩn cấp, vì Tổng thống này đại diện cho một nguy cơ rõ mồn một đối với cả hai điều này", hãng tin Bloomberg viết trong một lá thư đề ngày 10/1 gửi các nghị sỹ Dân chủ tại Hạ viện. "Mỗi ngày trôi qua, nỗi sợ hãi về cuộc tấn công của vị Tổng thống này vào nền dân chủ Mỹ càng tăng thêm, và bởi thế, cần phải hành động càng sớm càng tốt".
Bà Pelosi nói rằng các nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ sẽ kêu gọi sự đồng thuận tuyệt đối trong Hạ viện để đi đến nghị quyết nhằm hối thúc ông Pence triệu tập một phiên họp nội các để kích hoạt Điều 25, "công bố Tổng thống không còn đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ".
Nếu có bất kỳ sự phản đối nào của một nghị sỹ Dân chủ hay Cộng hòa, nghị quyết sẽ được đem ra bỏ phiếu tại Hạ viện vào ngày 12/1. Một khi nghị quyết được thông qua, ông Pence sẽ có 24 tiếng đồng hồ để hành động. Tuy nhiên, theo nguồn thạo tin, ông Pence đã bác bỏ ý tưởng dùng Điều 25, cho rằng đây không phải là một phương án khả thi.
"Tiếp đó, chúng tôi sẽ triển khai thủ tục luận tội", bà Pelosi nói về trường hợp ông Pence nhất quyết không hành động để phế truất ông Trump.
Hơn 200 nghị sỹ Dân chủ tại Hạ viện đã nhất trí hậu thuẫn một nghị quyết luận tội ông Trump, cáo buộc ông "kích động nổi loạn", dính líu đến các tội danh hình sự, "cố tình kích động bạo lực chống lại Chính phủ Mỹ" trong vụ người ủng hộ ông gây bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.
Hạ viện có thể đẩy nhanh các thủ tục đưa ông Trump ra luận tội, nhưng Thượng viện chỉ có thể tiến hành một phiên xét xử sớm nhất vào ngày 19/1.
Một vấn đề mà phe Dân chủ phải tính đến khi đưa ông Trump ra luận tội, và đó chính là chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Biden. Nếu phải xét xử ông Trump, Thượng viện sẽ không giải quyết được các công việc quan trọng khác, như phê chuẩn nhân sự trong nội các của ông Biden hay các dự luật cấp bách như tăng mức hỗ trợ vượt Covid-19 cho người dân.
Đến nay, ông Biden tỏ ra thận trọng và hạn chế phát ngôn về vấn đề luận tội ông Trump. Hôm thứ Sáu, ông nói đây là vấn đề do Quốc hội quyết định, và việc ông nhậm chức chính là cách nhanh nhất để ông Trump phải rời Nhà Trắng.
Cuối năm 2019, Hạ viện Mỹ luận tội ông Trump với hai cáo buộc là lạm dụng quyền lực trong quan hệ với Ukraine nhằm tìm cách gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 và cản trở Quốc hội thi hành công vụ. Trong lịch sử Mỹ, ông Trump là vị Tổng thống thứ ba bị luận tội, nhưng chưa có vị nào bị kết tội.
Đầu tuần này, Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng thương mại, nhưng sau đó, Mỹ lại có những động thái làm gia tăng căng thẳng, không chỉ với Mỹ mà còn với một số đối tác quan trọng khác...
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 24/10 có những động thái mới làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/10), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giảm lãi suất...
Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 3,2%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp...
Theo nguồn tin của Reuters, các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc đã ngừng mua dầu vận chuyển bằng đường biển từ Nga, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil - hai doanh nghiệp dầu khí hàng đầu của Nga...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: