22:49 03/07/2019

Phó ban Kinh tế Trung ương làm Phó bí thư Hòa Bình

Song Hà

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, có trình độ thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành tài chính - ngân hàng, làm Phó ban Kinh tế Trung ương từ đầu 2017

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng ông Ngô Văn Tuấn (bên phải) nhận nhiệm vụ mới.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng ông Ngô Văn Tuấn (bên phải) nhận nhiệm vụ mới.

Chiều 3/7, Tỉnh uỷ Hoà Bình tổ chức trao quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển cán bộ từ Ban Kinh tế Trung ương về công tác tại địa phương này.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định luân chuyển ông Ngô Văn Tuấn, Phó ban Kinh tế Trung ương làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, có trình độ thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Ông từng giữ nhiều chức vụ ở Bộ Tài chính như: Phó trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính; Phó chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Bộ trưởng; Vụ trưởng Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Ông Tuấn được bổ nhiệm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương từ tháng 1/2017. 

Trước đó, Bộ Chính trị cũng đã điều động ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Liên quan đến công tác nhân sự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng vừa ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Minh Chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Ông Chuẩn giữ chức vụ này từ tháng 6/2014.