23:21 15/12/2017

Phó bí thư Cần Thơ làm Phó ban Nội chính Trung ương

Song Hà

Trước khi làm Phó bí thư Cần Thơ, ông Phạm Gia Túc là Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Ông Phạm Gia Túc (người đứng) phát biểu tại buổi công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương ngày 15/12.
Ông Phạm Gia Túc (người đứng) phát biểu tại buổi công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương ngày 15/12.

Ngày 15/12, Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương đã quyết định ông Phạm Gia Túc, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020, để nhận công tác tại Ban Nội chính Trung ương với cương vị Phó trưởng ban.

Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê quán Nam Định, có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế; cao cấp chính trị.

Trước khi làm Phó bí thư Cần Thơ, ông Túc là Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Từ tháng 3/2014, ông được Trung ương điều động về Cần Thơ giữ chức Phó bí thư Thành ủy.

Với quyết định trên của Ban Bí thư Trung ương, hiện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương gồm Trưởng ban Phan Đình Trạc, cùng hai Phó trưởng ban là ông Võ Văn Dũng và Phạm Gia Túc.