
Đánh giá cao sự nhanh nhạy, hăng hái của Bộ Tài chính trong việc xây dựng, ban hành các chính sách thuế, song Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý Bộ Tài chính cần làm công tác tuyên truyền tốt hơn, khi chưa đủ "độ chín" thì không nên công bố nhanh, vội.
Như VnEconomy đã đưa tin, ngày 18/7 Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực của ngành tài chính trong 6 tháng qua, đồng thời tin tưởng cả năm 2018 cả nước sẽ có mùa bội thu như năm 2017, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách.
Đánh giá cụ thể hơn, Phó Thủ tướng đưa ra 12 nhóm vấn đề, đáng chú ý là liên quan đến đề xuất đánh thuế tài sản, Phó Thủ tướng cho rằng, thuế tài sản gồm thuế nhà và đất, trong đó thuế đất gồm thuế đất nông nghiệp và phi nông nghiệp.
Đối với thuế nhà, nếu theo tính toán đề xuất ngưỡng giảm trừ ở mức 700 triệu đồng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, với ngưỡng này thì dự kiến chỉ thu 2.500 tỷ đồng mỗi năm, còn nếu nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng thì số thu mỗi năm chỉ còn 1.500 tỷ đồng.
Từ đó, Phó Thủ tướng cho rằng, con số này chỉ là một phần thu rất nhỏ so với số nợ đọng thuế mà chi phí quản lý thuế nhà lại cao, có những nơi chi 2 đồng mới thu được 1 đồng thuế nhà đất. Vì thế, việc chống thất thu, chống nợ đọng thuế mới là vấn đề quan trọng.
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính cần nghiên cứu việc thu thuế nhà đất, nhất là ở những thành phố lớn, bởi đây chính là nguồn thu của các chính quyền địa phương, cũng như liên quan đến nghĩa vụ của người dân với vấn đề kết cấu hạ tầng.
Tiếp tục đề cập đến là các chính sách thuế do Bộ Tài chính xây dựng và đưa ra lấy ý kiến trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự hăng hái của Bộ Tài chính, song Phó Thủ tướng cũng cho rằng Bộ Tài chính, đặc biệt là Vụ chính sách thuế đã công bố quá sớm, "chưa chín" vì vậy điều này là không nên.
"Mặc dù sự nóng vội này chưa có tác động lớn nhưng cần phải xem xét, đánh giá lại, vì bất cứ chính sách nào đưa ra cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường, người dân. Khi chưa thực sự chín thì không nên vội vã, cho nên công tác truyền thông của bộ cần làm tốt hơn nữa", Phó Thủ tướng lưu ý.
Từ đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính cần sửa đổi bổ sung một số luật thuế, đặc biệt là luật thuế tài sản để phù hợp với thực tế Việt Nam, trên cơ sở đúng với bản chất của chính sách thuế chứ không làm méo mó đi. Nên nhớ, đôi khi giảm một số dòng thuế lại làm tăng tổng thu thuế.
"Chẳng hạn, với thuế thu nhập cá nhân, chúng ta từng lo ngại tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ làm ảnh hưởng đến tổng thu, nhưng thực tế sau khi thực hiện thì tổng thuế thu nhập cá nhân lại tăng nhiều lần. Hay tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá lên thì ai cũng ủng hộ cả, cho nên cái gì tăng, cái gì giảm, cái gì giữ thì phải tính toán kỹ", Phó Thủ tướng nói.
Đúc kết lại, Phó Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt mức 3% so với dự toán Quốc hội giao năm 2018, cố gắng ở mức 5%, lạm phát cả năm dưới 4%.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Năm 2026 tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng: là năm đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ba phần tư chặng đường của năm đã đi qua, nền kinh tế đạt những kết quả tích cực, song vẫn còn không ít vấn đề cần được giải quyết để hoàn thành các mục tiêu đề ra cho cả năm.
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.