
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
KIỀU LINH
02/01/2018, 14:14
Tổng số tiền truy thu thuế và tiền xử lý vi phạm hành chính về thuế mà PV GAS phải nộp là 106 tỷ đồng
Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (Mã chứng khoán GAS - HOSE) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vừa công bố thông tin đã nhận được Quyết định của Tổng cục Thuế về việc xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành thuê thời kỳ năm 2016.
Cụ thể, qua thanh tra, Tổng cục Thuế kết luận trong quá trình thực hiện, GAS phát sinh một số nghiệp vụ chưa đúng dẫn đến phát sinh nghĩa vụ nộp thuế với tổng số tiền truy thu thuế phải nộp phát sinh thêm và các khoản xử lý hành chính theo quy định do chậm nộp gần 106 tỷ đồng.
Về nguyên nhân, do có sự khác nhau trong cách hiểu các quy định về pháp luật thuế cũng như quan điểm về ghi nhận doanh thu, chi phí và thời điểm áp dụng thuế suất tính thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thanh tra đã tính toán lại và tăng số thuế phải nộp hơn 82,6 tỷ đồng.
Số tiền này bao gồm kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng gần 1,4 tỷ đồng; tính thiếu thuế nhà thầu nước ngoài gần 345 triệu đồng; thiếu thuế thu nhập cá nhân hơn 510 triệu đồng và gần 80,4 tỷ đồng tính thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đối với phần xử lý vi phạm hành chính về thuế, tính từ số tiền thu thuế phải nộp tăng thêm, số tiền phạt hành chính và lãi chậm nộp hơn 23,3 tỷ đồng.
Trong năm 2017, cổ phiếu GAS ghi nhận tăng trưởng mạnh. Tại phiên giao dịch ngày 2/1, cổ phiếu đang được giao dịch với mức giá 97.400 đồng/cổ phiếu.
PV GAS không phải là doanh nghiệp duy nhất bị truy thu thuế dịp cuối năm. Trước đó, Tổng cục Thuế đã công bố quyết định xử lý vi phạm thuế năm 2016 với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG).
Doanh nghiệp dẫn đầu thị phần ngành dược Việt Nam phải nộp 30,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Trong đó, số tiền qua thanh tra phát hiện tăng thêm là 24,4 tỷ đồng. Phần còn lại là tiền phạt chậm nộp và kê khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế hơn 6,3 tỷ đồng.
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 8/19 ngành có mức định giá đang thấp hơn mức định giá P/E trung vị 2 năm trong bối cảnh VN-Index tăng 30,2% từ đầu năm.
Hiện tại, ngành đang giao dịch tại P/E trượt trung vị quanh mức 18.x – 27.x tùy từng cổ phiếu, tương đương với mức chiết khấu 23% - 47% so với mức định giá trung bình 5 năm.
Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: