
Tổng công ty Cổ phần may Nhà Bè (mã chứng khoán MNB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 10,7 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, do chi phí giá vốn giảm đến 25% nên mặc dù doanh thu thuần đạt 963 tỷ đồng, giảm 23% thì lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty chỉ giảm 13% so với cùng kỳ, đạt 201 tỷ đồng.
Trong quý, MNB không ghi nhận doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu từ hoạt động tài chính khác như cùng kỳ năm trước. Đồng thời, khoản lãi từ chênh lệch tỷ giá chỉ hơn 3,5 tỷ đồng dẫn đến doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty bị giảm một nửa so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, chi phí tài chính của MNB cũng tăng 2,8 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng đến 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước còn lỗ chênh lệch tỷ giá giảm được 3,4 tỷ đồng.
Tuy doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính đều giảm so với cùng kỳ nhưng công ty vẫn báo lãi 10,7 tỷ đồng, gấp 3 lần lợi nhuận năm trước.
Nguyên nhân chính là do MNB tiết giảm được khoản lớn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Hai khoản này giảm mạnh nhờ chi phí nhân công và các loại chi phí khác giảm.
Hết ngày 31/3/2018, nợ phải trả của MNB giảm 108 tỷ đồng, nhưng vẫn chiếm tới 86% tổng nguồn vốn và ở mức 2.618 tỷ đồng. Điều đáng nói, nợ phải trả cao gấp 6,5 lần so với vốn chủ sở hữu.
Sau hơn 1 tháng lên sàn UpCom, cổ phiếu MNB đã tăng 77%, lên mức 38.900 đồng/cổ phiếu. Tuy vậy, thanh khoản lại rất thấp, vài phiên gần đây không có lệnh khớp nào.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.