08:54 29/08/2019

Quỹ đầu tư 35 tỷ USD gọi Việt Nam là “điểm đến rất thú vị”

An Huy

Việt Nam có thể trở thành địa chỉ có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư cổ phần, cổ phiếu - một sếp của General Atlantic nhận định

Công nhân làm việc trong một nhà máy may mặc ở Bắc Ninh - Ảnh: Bloomberg/CNBC.
Công nhân làm việc trong một nhà máy may mặc ở Bắc Ninh - Ảnh: Bloomberg/CNBC.

Thương chiến Mỹ-Trung kéo dài đang làm thay đổi trật tự chuỗi cung ứng toàn cầu và trong bối cảnh đó, Việt Nam có thể trở thành một địa chỉ có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư cổ phần, cổ phiếu - một nhà điều hành cấp cao của công ty đầu tư Mỹ General Atlantic nhận định.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, ông Sandeep Naik, phụ trách thị trường Đông Nam Á thuộc General Atlantic, nói rằng với các công ty Mỹ đang lên kế hoạch dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, các nước ở Đông Nam Á sẽ hưởng lợi nhiều nhất.

General Atlantic hiện quản lý khoảng 35 tỷ USD tài sản. Công ty này rót vốn chủ yếu vào các công ty khởi nghiệp (startup) có tiềm năng tăng trưởng lớn trong 4 lĩnh vực chính: tiêu dùng, dịch vụ tài chính, y tế và công nghệ.

"Chúng tôi xem Việt Nam là một điểm đến rất thú vị vào thời điểm này", ông Naik nói. "Với hoạt động sản xuất chuyển đến Việt Nam, nhiều việc làm mới sẽ được tạo ra, người dân có thu nhập khả dụng cao hơn. Điều đó sẽ khởi đầu cho một câu chuyện mới về tiêu dùng".

Ông Naik cũng nhìn thấy những cơ hội mới trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ở Việt Nam. Ông giải thích rằng các công ty chuyển sản xuất đến Việt Nam cần vốn tín dụng. "Bởi vậy, tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp cho doanh nghiệp sản xuất tầm trung sẽ tạo ra một cú huých cho ngành dịch vụ tài chính", ông nói.

Tuy nhiên, ông Naik không đề cập đến công ty cụ thể nào ở Việt Nam mà General Atlantic đang xem xét đầu tư.

Trao đổi với CNBC gần đây, một số chuyên gia khác cũng bày tỏ quan điểm lạc quan về cơ hội đầu tư ở Việt Nam, nhưng cũng cảnh báo về những thách thức.

Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN Alexander Feldman cho rằng thị trường lao động Việt Nam đang thắt chặt, khiến nhiều doanh nghiệp thay vì chọn Việt Nam đang tính chuyển sản xuất tới các quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan.