
Năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận đợt tăng giá mạnh của hàng loạt mã chứng khoán. Trong số đó, việc cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros giữ xu hướng leo dốc đã mang lại lợi nhuận cao cho nhiều nhà đầu, đặc biệt là quỹ đầu tư chỉ số ngoại.
Quỹ ngoại lãi cao
Theo dữ liệu đã công bố, tính theo mức giá đã điều chỉnh, ROS được V.N.M ETF mua vào khoảng 4,1 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 10 - 17/6 với khoảng giá trung bình 85.000 đồng/cổ phiếu.
Với quỹ đầu tư chỉ số FTSE ETF, sau lần review đầu tiên - tháng 3/2017, FTSE ETF đã mua vào hơn 3 triệu cổ phiếu ở mức giá 156.000 đồng/cổ phiếu. Trong 2 kỳ tiếp theo vào tháng 6 và tháng 9 năm 2017, quỹ này tiếp tục nâng sở hữu lên mức gần 4 triệu cổ phiếu ROS ở mức giá bình quân 131.000 đồng/ cổ phiếu, chưa tính đến việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.
Ngoài 2 quỹ trên, iShares MSCI Frontier 100 ETF cũng đã từng giao dịch khá mạnh cổ phiếu ROS từ nửa đầu năm 2017, đưa ROS trở thành một trong những mã chứng khoán được khối ngoại mua ròng nhiều nhất nửa đầu năm.
So với giá mua trung bình, V.N.M ETF đang có mức lãi trên 90% và FTSE ETF có được mức lợi nhuận 36%. Mức lãi này cao hơn so với mức tăng giá trị tài sản ròng tính trung bình chung các quỹ chỉ số (từ 40% đến trên 50% tính từ đầu năm 2017 đến nay). Giá cổ phiếu ROS lập đỉnh 214.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 11 vừa qua, sau đó điều chỉnh, nhưng hiện đang tăng trở lại.
Kỳ vọng về sự chuyển hướng mới
Một điểm khá thú vị là hiện nay trên thị trường bất động sản đang hình thành xu hướng các doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào công ty xây dựng. Theo đó, ngoài việc thành lập công ty xây dựng trực thuộc, một số doanh nghiệp lớn đã triển khai kế hoạch M&A doanh nghiệp xây dựng để thực hiện các dự án nội bộ kết hợp với triển khai các dự án xây dựng.
Đi đầu trào lưu này chính là FLC với FLC Faros và bản thân FLC Faros cũng là hiện thân của xu hướng kết hợp giữa vai trò chủ đầu tư với nhà thầu xây dựng.
Với quỹ dự án lớn đã được FLC và FLC Faros lên kế hoạch đầu tư, tổng giá trị các hợp đồng và dự án mà FLC Faros đã ký kết và đi vào triển khai là 20.114 tỷ đồng. Trong số này, một số quần thể dự án quy mô rất lớn như Dự án Quần thể sân golf, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp - Quảng Bình có giá trị hợp đồng lên tới 5.581 tỷ đồng, hiện đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng; Dự án FLC Vĩnh Thịnh giai đoạn 2 có tổng giá trị 1.413 tỷ đồng đang trong giai đoạn bàn giao mặt bằng...
Bên cạnh đó, 12 dự án trọng điểm đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến đem lại doanh thu 3.500 tỷ đồng cho FLC Faros có thể kể đến như: FLC Garden City, FLC Twin Towers (265 Cầu Giấy), Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long... Với khối lượng hợp đồng lớn, FLC Faros cho biết có đủ việc làm cho 5 năm tới và có thể đầu tư, khai thác tối đa trang thiết bị, máy móc thi công.
Ngoài quỹ dự án thầu xây dựng lớn, FLC Faros cũng là chủ đầu tư của 11 dự án, với tổng mức đầu tư 66.735 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD, trong đó nhiều dự án kết hợp hạ tầng du lịch với FLC như quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC tại Quảng Bình, dự án FLC Quy Nhơn tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Safari Quy Nhơn...
Cuối tháng 11/2017, trao đổi với báo giới, bà Nguyễn Bình Phương, Phó tổng giám đốc Công ty FLC Faros cho biết, với con số ước tính sơ bộ cả năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty có thể ở mức xấp xỉ 950 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần của ROS có thể đạt mức 2.000 đồng/cổ phiếu, vượt 63% kế hoạch lợi nhuận năm, chia cổ tức tỷ lệ 20% vốn điều lệ.
Như vậy, với kết quả này, ROS được kỳ vọng có thể sẽ tiếp tục tạo được những cú huých tăng lợi ích cho cổ đông, khi các dự án thầu xây dựng và đầu tư bước vào giai đoạn được hạch toán.




Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.
Riêng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán. Đây là con số rất lớn, gấp hơn hai lần tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong cả giai đoạn 2020-2025.
Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào cổ phần tư nhân (Private Equity - PE) và vốn đầu tư mạo hiểm (Venture Capital - VC) tại Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ USD thông qua 149 thương vụ, tăng gần gấp đôi so với mức 2,3 tỷ USD của năm 2024.
“Nếu chính sách đúng đắn, và đó là điều chúng tôi sẽ làm được, lạm phát tăng của 5 năm qua sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ”, ông Warsh nói...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...