Chiếc máy bay gặp nạn là mẫu Boeing 737 MAX 8 mới, cùng loại với phi cơ gặp nạn của hãng hàng không Indonesia Lion Air, rơi xuống biển vào tháng 10/2018
Mảnh vụn của chiếc máy bay xấu số gần thị trấn Bishoftu ngày 10/3/2019 - Ảnh: Reuters.
Theo hãng hàng không Ethiopian Airlines, chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng rơi vào sáng ngày 10/3 khi đang trên hành trình tới Nairobi (thủ đô của Kenya) khiến 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Theo Reuters, chiếc máy bay rời sân bay Bole tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vào lúc 8h38 phút sáng (giờ địa phương) và mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu chỉ vài phút sau đó. Chuyến bay mang số hiệu ET 302 rơi gần thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa 62km về phía đông nam.
"Không ai trên máy bay sống sót. Những người trên máy bay đến từ 33 quốc gia", hãng thông tấn quốc gia Ethiopian Broadcasting Corporation dẫn nguồn từ Ethiopian Airlines cho biết.
Giám đốc điều hành của Ethiopian Airlines cho biết hành khách gặp nạn gồm các công dân Kenya, Canada, Ethiopia, Italy, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Ai Cập, Hà Lan, Ấn Độ, Slovakia, Áo, Thụy Điển, Nga, Morroco, Tây Ban Nha, Ba Lan, Israel...
Rơi máy bay ở Ethiopia, 157 người thiệt mạng - Ảnh 1.
Những mảnh vụn và đồ đạc tìm thấy tại nơi máy bay rơi - Ảnh: Reuters.
Theo thông tin từ trang theo dõi máy bay Flightradar24, chiếc máy bay của Ethiopian Airlines có "tốc độ theo phương thẳng đứng không ổn định sau khi cất cánh".
Tại sân bay Nairobi, người thân của các hành khách trên chuyến bay xấu số tập trung chờ đợi nhưng chưa nhận được xác nhận nào từ cơ quan chức trách tại sân bay.
"Chúng tôi đang đợi mẹ. Chúng tôi chỉ hy vọng bà ấy đã đi một chuyến bay khác hoặc chuyến bay đã được hoãn. Bà ấy không bắt điện thoại", Wendy Otieno, người thân của một phụ nữ được cho là có mặt trên chuyến bay của Ethiopia Airlines cho biết.
Robert Mutanda, 46 tuổi, cũng đang đợi thông tin về anh rể của mình đến từ Canada.
"Chúng tôi không thấy bất kỳ người nào của hãng hàng không hay sân bay", Mutanda nói với Reuters lúc 13h ngày 10/3. "Không một ai nói cho chúng tôi biết điều gì, chúng tôi chỉ đứng ở đây và hi vọng điều tốt nhất có thể xảy ra".
Trên Twitter, văn phòng thủ tướng Ethiopia gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân trên chuyến bay.
Một điều đáng chú ý là chiếc máy bay gặp nạn là mẫu Boeing 737 MAX 8 mới, cùng loại với phi cơ gặp nạn của hãng hàng không Indonesia Lion Air, rơi xuống biển vào tháng 10/2018.
Vào ngày 29/10/2018, chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của Lion Air lao xuống biển Java không lâu sau khi cất cánh từ Jakarta, khiến toàn bộ 189 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Đây là phiên bản mới nhất của dòng 737 được chế tạo bởi nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, được đưa vào sử dụng lần đầu năm 2016 và được bổ sung vào đội bay của Ethiopian Airlines năm ngoái. Chiếc máy bay gặp nạn mới được đưa vào khai thác từ tháng 10/2018.
Trên Twitter, Boeing cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc và đang theo dõi sát sao tình hình. 737 MAX 8 là một trong những dòng máy bay bán chạy của hãng này.
Rơi máy bay ở Ethiopia, 157 người thiệt mạng - Ảnh 2.
Ethiopian Airlines là một trong những hãng hàng không lớn nhất châu Phi - Ảnh: Getty Images.
Ethiopian Airlines là hãng hàng không quốc doanh của Ethiopia và là một trong những hãng lớn nhất tại châu Phi tính theo số lượng máy bay. Hãng này trước đó dự báo vận chuyển 10,6 triệu hành khách vào năm ngoái. Năm 2017, Ethiopian Airlines được bầu chọn là hãng hàng không tốt nhất châu Phi.
Vụ tai nạn gần đây nhất Ethiopia Airlines gặp phải là vào tháng 1/2010, khi một phi cơ Boeing 737-800 của hãng lao xuống biển Địa Trung Hải không lâu sau khi cất cánh từ Beirut. Toàn bộ 90 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.
Đọc thêm
Tín hiệu đáng lo của thị trường lao động Mỹ
Trong nhiều thập kỷ qua, số lượng người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ thường có xu hướng tăng lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, con số này hiện đang tăng lên dù kinh tế Mỹ không suy thoái…
Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài
Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ
Liên hiệp quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, một phần lớn là do Trung Quốc chậm trễ trong việc thanh toán các khoản đóng góp theo quy định cho ngân sách của tổ chức này...
Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: