
Tập đoàn ABB đang chuẩn bị xây dựng một nhà máy trị giá 150 triệu USD dùng người máy (robot) để sản xuất robot, đặt tại Thượng Hải - hãng tin Reuters cho hay.
ABB - hãng sản xuất robot công nghiệp lớn nhất của Thụy Sỹ - sẽ xây nhà máy trên gần trung tâm nghiên cứu robot của hãng tại Trung Quốc. Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm 2020, cung cấp robot cho thị trường Trung Quốc và xuất khẩu sang các thị trường khác ở khu vực châu Á.
Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ Hai của ABB, sau thị trường Mỹ.
"Thượng Hải đã trở thành một trung tâm đi đầu về công nghệ cao, đối với cả ABB và thế giới", Giám đốc điều hành (CEO) Ulrich Spiesshofer của ABB nói trong một tuyên bố.
Việc ABB công bố kế hoạch mở nhà máy sản xuất robot ở Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung căng thẳng được xem là một qyết định "dũng cảm". Hiện đang có nhiều ý kiến lo ngại rằng căng thẳng thương mại có thể làm suy giảm nhu cầu các mặt hàng điện tử, phụ tùng ô tô… vốn là những sản phẩm được sản xuất tự động hóa và bằng robot.
Các robot do ABB sản xuất được sử dụng cho nhiều công việc, từ lắp láp ôtô cho tới lắp ráp các thiết bị điện tử.
Trung Quốc hiện đang sử dụng ngày càng nhiều robot trong các nhà máy để tiết giảm chi phí tiền lương nhân công. Tiền lương ở Trung Quốc tăng mạnh trong những năm gần đây, và nước này buộc phải gia tăng tự động hóa để có thể cạnh tranh với các quốc gia có chi phí rẻ hơn.
Theo ABB, trong năm 2017, cứ mỗi 3 robot được bán trên thế giới, thì có 1 robot được đưa đến Trung Quốc. Tính cả năm, Trung Quốc đã mua gần 138.000 đơn vị sản phẩm robot.
Theo dự kiến, nhà máy sắp mở của ABB ở Thượng Hải sẽ sử dụng phần mềm cho phép con người và robot làm việc gần nhau một cách an toàn. Robot YuMi - loại robot được thiết kế để làm việc cạnh con người - cũng sẽ được sử dụng để thực hiện các công đoạn lắp ráp chi tiết nhỏ trong quá trình sản xuất robot tại nhà máy.
Một đối thủ của ABB là Kuka - công ty sản xuất robot được tập đoàn Trung Quốc Midea thâu tóm vào năm 2016 - cũng đang mở rộng hoạt động. Kuka hiện đang xây dựng một khu công nghệ robot ở Shunde, gần Hồng Kông.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.