
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Thủy Tiên
30/07/2019, 18:49
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên HSX và HNX, tuy nhiên vẫn mua ròng trên UpCom
Sau phút chốc vượt qua ngưỡng 1.000 điểm, áp lực bán lớn được gia tăng khiến thị trường chìm trong sắc đỏ, các chỉ số đồng loạt rơi thẳng đứng.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch 30/7, VN-Index đóng cửa giảm 11,92 điểm (1,19%) xuống 986,02 điểm; HNX-Index giảm 0,86 điểm (1,82%) xuống 104,43 điểm và UpCom-Index cũng giảm 0,75 (1,27%) lên 58,43 điểm.
Toàn thị trường ghi nhận 230 mã tăng, 295 mã giảm và 175 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 92,5 triệu đơn vị, tương ứng 1.976 tỷ đồng.
Đáng chú ý, không chỉ riêng nhà đầu tư trong nước, khối ngoại hôm nay cũng quay ra bán ròng mạnh. Tính chung trên cả ba sàn, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 200 tỷ đồng và chấm dứt chuỗi 18 phiên mua ròng.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 7,9 triệu đơn vị, giá trị 336 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 12,1 triệu đơn vị, giá trị 512 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 4,3 triệu đơn vị, tương ứng 176 tỷ đồng.
Ở chiều bán, VJC bị xả ròng lên đến 131,5 tỷ đồng và hầu như được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận. Tiếp đến là HPG và VNM với giá trị lần lượt 32,5 tỷ đồng và 23,2 tỷ đồng.
Ở chiều mua, PLX dẫn đầu danh mục với giá trị 17,9 tỷ đồng. VCB cũng được mua ròng 14 tỷ đồng. Ngoài ra, bộ đô họ Vin gồm VRE và VHM cũng được mua ròng 10,7 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp với 4,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 49,2 tỷ đồng. Trong đó bán ròng mạnh nhất CEO với 45,2 tỷ đồng. Ngược lại, dù được mua ròng mạnh nhất, song DGC mới chỉ dừng lại tại mức hơn 630 triệu đồng.
Trên UpCom, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với 942 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 24,4 tỷ đồng. VEA nằm trong số 25 mã được mua ròng với 11,2 tỷ đồng. Còn, ACV nằm trong 21 mã bị bán ròng với 7,2 tỷ đồng.
Ngày 10/11, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ ở hệ thống ngân hàng nhưng lại giảm đáng kể trên thị trường tự do; tuy nhiên, chênh lệch giữa tỷ giá trên thị trường tự do và tỷ giá ngân hàng vẫn duy trì mức cao (khoảng 1.400 đồng/USD)…
Thuế Phú Thọ có văn bản hướng dẫn chi tiết cách áp dụng giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc, đồng thời nhấn mạnh nếu cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn cũng chỉ được giảm trừ gia cảnh một lần tại một nơi duy nhất…
Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng mua vào tại các doanh nghiệp chủ yếu niêm yết ở mức 147,6 triệu đồng/lượng. Kể từ đầu năm, người mua lãi hơn 63 triệu đồng khi giá bán ra thời điểm đó chỉ ở mức hơn 84 triệu đồng/lượng…
Một số nhà quản lý quỹ cũng nói đồng USD đang dần lấy lại vai trò truyền thống là một “bộ ổn định” trong danh mục đầu tư của họ...
Theo Thông tư số 103/2025/TT-BTC, Kho bạc Nhà nước sẽ hủy bỏ kết quả mua bán lại trái phiếu Chính phủ của các ngân hàng thương mại nếu hợp đồng chưa được ký kết trước 16h30, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản lý ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi, đồng thời duy trì nguyên tắc cạnh tranh lãi suất…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: