
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc chưa thể nhất trí về lịch trình cho vòng đàm phán thương mại dự kiến diễn ra trong tháng 9 này, sau khi Washington từ chối đề nghị của Bắc Kinh về hoãn đợt áp thuế quan có hiệu lực vào cuối tuần vừa rồi - hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay.
Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã có những nỗ lực nhằm trấn an thị trường tài chính, nói rằng các cuộc thảo luận giữa hai nước vẫn diễn ra tích cực và một vòng đàm phán trực tiếp sắp diễn ra. Tuy nhiên, theo nguồn tin, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa nhất trí được những điểm căn bản để nối lại đàm phán và sự nghi ngờ lẫn nhau đang ở mức cao.
Hiện Mỹ và Trung Quốc chưa nhất trí được về một ngày cụ thể để các nhà đàm phán Trung Quốc tới Washington dự họp - nguồn tin nói, nhưng cũng cho biết thêm rằng đây chưa hẳn là một dấu hiệu cho thấy kế hoạch đàm phán sẽ bị hủy.
Theo tiết lộ của nguồn tin, trong tuần qua, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã không thể đạt nhất trí ở ít nhất hai vấn đề - một là đề xuất của Mỹ về thiết lập một vài thông số cho vòng đàm phán sắp tới, và hai là đề xuất của Trung Quốc về hoãn áp thuế quan mới.
Hôm 1/9, Mỹ chính thức thu thuế quan bổ sung 15% đối với lô đầu tiên trong kế hoạch áp thuế 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Như đã tuyên bố từ trước, Trung Quốc ngay lập tức trả đũa bằng cách áp thuế bổ sung 5-10% lên lô đầu tiên trong kế hoạch áp thuế 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ, trong đó có dầu thô.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng tuyên bố đã đâm đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Mỹ áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua biến động kinh tế.
"Đã đến lúc chính quyền Mỹ nên xem lại cách nghĩ xấu và hành động thù địch của họ với Trung Quốc", một bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc có đoạn viết. "Tìm giải pháp đi đến một thỏa thuận thương mại là hướng đi hữu ích hơn".
Gần đây, nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng ảnh hưởng xấu của thương chiến đối với nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ có thể làm suy giảm khả năng tái đắc cử Tổng thống của ông Trump trong cuộc bầu cử 2020. Chỉ số &P 500 của chứng khoán Phố Wall đã giảm 1,8% trong tháng 8 do nhà đầu tư mất niềm tin vào các tài sản rủi ro trong bối cảnh thương chiến đặt ra nhiều bấp bênh.
"Trung Quốc đang dịch chuyển, chúng tôi đang làm rất tốt", ông Trump nói với báo giới vào cuối tuần vừa rồi. "Chúng tôi đang đàm phán với Trung Quốc, cuộc gặp vẫn sẽ diễn ra trong tháng 9. Điều này chưa hề thay đổi, Trung Quốc không thay đổi kế hoạch, chúng tôi cũng không. Hãy chờ xem điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi không thể để Trung Quốc tiếp tục bóc lột chúng ta với tư cách một quốc gia".
Trong một cuộc họp báo thường kỳ ngày 2/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói "điều quan trọng nhất vào lúc này là tạo điều kiện quan trọng để đàm phán tiếp tục giữa Trung Quốc và Mỹ".
Những ảnh hưởng tiêu cực của thương chiến đối với nền kinh tế Trung Quốc đang ngày càng rõ. Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố hôm thứ Bảy cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của nước này đã giảm xuống mức 49,5 điểm, cho thấy ngành sản xuất đang suy giảm.
Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa tỏ ra lo ngại. Hôm Chủ nhật, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ra một tuyên bố nói rằng rủi ro nói chung vẫn đang "trong tầm kiểm soát" và nền kinh tế vẫn ổn định.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.