
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã chứng khoán IDI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của năm 2018.
Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm của IDI đạt 6.342 tỷ đồng, giảm tới 660 tỷ đồng, tương ứng 9,4% so với báo cáo tài chính công ty tự lập.
Ban lãnh đạo công ty cho biết, nguyên nhân dẫn tới việc chênh lệch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quá lớn này là do trong năm 2018, IDI có thực hiện việc chuyển nhượng nhà máy thức ăn thủy sản cho Công ty thành viên trong cùng tập đoàn để đảm bảo việc vận hành, quản lý và đạt được hiệu quả cao nhất, đồng thời muốn tập trung nguồn vốn để đầu tư tiếp vào nhà máy Thủy sản số 3.
Khi đó, công ty hạch toán ghi nhận việc chuyển nhượng Nhà máy Thức ăn Thủy sản vào mục doanh thu bán hàng, tài khoản 511 với tổng giá trị chuyển nhượng 660 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nhận thấy việc ghi nhận vào "doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" là chưa đúng và phải hạch toán vào khoản mục "thu nhập khác" - tài khoản 711, và khi trình bày trên báo cáo tài chính thì phải bù trừ giữa thu nhập về chuyển nhượng tài sản với giá trị còn lại của tài sản và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng theo đúng quy định. Đây là lý do dẫn đến chênh lệch về doanh thu giữa 2 bản báo cáo.
Quay lại với bản báo cáo, trong kỳ, giá vốn hàng bán có tăng nhưng tốc tăng không bằng doanh thu nên IDI ghi nhận lợi nhuận gộp 998 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2017.
Kết quả, sau khi trừ đi các khoản chi phí công ty báo lãi sau thuế 643,8 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Và nếu so với báo cáo tự lập, chỉ tiêu này tăng gần 1%.
Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của IDI đạt 6.671 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 4.096 tỷ đồng, chiếm 61% tổng tài sản.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5, thị giá mã IDI tăng nhẹ lên 7.960 đồng/cổ phiếu. Với gần 198 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 1.573 tỷ đồng.
Phản ứng phục hồi đầy hào hứng tại ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường trung bình 200 ngày (MA200) của VN-Index vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư an lòng. Mốc 1800 điểm một lần nữa không được giữ vững trong phiên cuối tuần, còn dòng tiền thì quá kém.
Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.
Giá trị phân bổ tài sản vào chứng khoán ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/10 giá trị phân bổ vào bất động sản.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.