
Cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc luôn có những diễn biến khó lường, nhưng vẫn có khả năng trong dài hạn hai nước sẽ đi đến một giải pháp cho những bất đồng hiện nay - Chủ tịch ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS, ông Axel Weber, nhận định trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC.
Các diễn biến của thương chiến Mỹ-Trung đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu trong hơn một năm trở lại đây. Mọi thăng trầm của cuộc chiến này đều khiến thị trường tài chính thế giới lên xuống theo.
Hôm thứ Sáu, sau khi có tin phái đoàn đàm phán Trung Quốc bất ngờ hủy chuyến thăm nông trại Mỹ và lên đường về nước sớm, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm.
"Các bạn nên nhìn nhận thấu đáo vấn đề vì cuộc đàm phán luôn có những diễn biến tốt và xấu, luôn có nhiều sự biến động từ cả hai phía", ông Weber nói.
"Điều mà chúng tôi quan tâm là những diễn biến mang tính dài hạn, và cho dù hai bên đang có sự bất đồng lớn ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn cho là có cơ hội cho một giải pháp. Và khả năng tìm ra giải pháp nằm ở thực tế là thương mại mang lại lợi ích rất thật sự cho cả hai phía", ông Weber nhấn mạnh.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã gây xói mòn niềm tin của giới kinh doanh toàn cầu và được xem là nhân tố rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế thế giới phải đối mặt hiện nay. Chẳng hạn, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo thương chiến sẽ khiến kinh tế toàn cầu mất 0,8% sản lượng trong năm 2020, thậm chí tiếp tục hao hụt sản lượng trong những năm tiếp sau đó.
Cả Mỹ và Trung Quốc đều không tránh được những ảnh hưởng tiêu cực mà thương chiến gây ra cho nền kinh tế mỗi nước, và đó là một trong những nhân tố buộc hai bên phải quay trở lại bàn đàm phán, ông Weber nhận định.
Chủ tịch UBS dự báo trước mắt, hai nước có thể đạt một thỏa thuận hạn chế, giải quyết một số vấn đề nhất định, còn những vấn đề gai góc sẽ được tạm gác lại sau.
Ngoài ảnh hưởng đối với tăng trưởng kinh tế, một số chuyên gia cảnh báo rằng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể chia cắt thế giới công nghệ ra làm đôi.
Tuy nhiên, ông Weber nói sự chia cắt như vậy đã tồn tại ngay từ đầu, trong đó Trung Quốc phát triển những nền tảng công nghệ tương tự như các nền tảng của Mỹ, chẳng hạn như mạng xã hội WeChat và hãng thương mại điện tử Alibaba là sự tương đồng với Facebook và Amazon.
Ông Weber cho rằng thương chiến có vẻ làm trầm trọng thêm sự chia cắt này. "Chẳng ai kỳ vọng người tiêu dùng Trung Quốc sẽ bỏ dùng nền tảng của họ để chuyển sang các nền tảng của Mỹ", ông nói. "Bởi vậy, chúng ta không đối mặt với một thực tế mới, mà đang đối mặt với một hệ thống lưỡng cực. Tôi không cho rằng hai cực này sẽ hòa nhập làm một".
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.