11:34 07/05/2019

Singapore thu gần 1 tỷ USD phí vào cửa casino

Diệp Vũ

Mục đích của Singapore khi áp phí vào cửa casino đối với công dân và người cư trú dài hạn là nhằm hạn chế việc người dân đánh bạc

Khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bài Resorts World Sentosa của Singapore.
Khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bài Resorts World Sentosa của Singapore.

Phí vào cửa tăng lên cũng không thể ngăn những người Singapore giàu có hoặc muốn kiếm vận may tìm đến hai casino duy nhất ở nước này, hãng tin Bloomberg cho biết.

Trả lời câu hỏi trước Quốc hội Singapore hôm thứ Hai, Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực Josphine Teo cho biết từ năm 2010 đến nay, đảo quốc sư tử đã thu được khoảng 1,3 tỷ Đôla Singapore, tương đương 954 triệu USD, phí vào cửa sòng bạc từ công dân và người cư trú dài hạn. Du khách được vào cửa sòng bạc miễn phí ở Singapore.

Tháng trước, phí vào cửa sòng bạc đối với công dân hoặc người cư trú dài hạn ở Singapore đã tăng lên mức 150 Đôla Singapore/ngày, hoặc 3.000 Đôla Singapore/năm. Trước đó, mức phí theo ngày và theo năm tương ứng là 100 Đôla Singapore và 2.000 Đôla Singapore.

Mục đích của Singapore khi áp phí vào cửa casino đối với công dân và người cư trú dài hạn là nhằm hạn chế việc người dân đánh bạc. Hai sòng bạc của Singapore là Resorts World Sentosa và Marina Bay Sands.

"Thu phí vào cửa sòng bạc theo ngày và theo năm vừa nhằm mục đích hạn chế người dân đánh bạc, vừa phục vụ cho đảm bảo an sinh xã hội", ông Teo nói. "Từ năm 2010 đến 2018, số lượng khách trong nước vào cửa casino đã giảm 50%".

Tháng trước, Singapore cho biết sẽ gia hạn giấy phép hoạt động sòng bạc cho Resorts World Sentosa và Marina Bay Sands cho tới năm 2030, sau khi hai sòng bạc này cam kết rót thêm 9 tỷ Đôla Singapore để mở rộng hoạt động, thu hút thêm du khách.

Theo kế hoạch, Las Vegas Sands sẽ xây thêm một tòa tháp thứ tư trong khu Marina Bay Sands và mở một khu giải trí mới. Về phần mình Genting Singapore sẽ xây thêm hai khu chủ đề mới và mở rộng bể thủy sinh trong Resorts World Sentosa.

Để đảm bảo khả thi thương mại cho những điểm thu hút du khách mới, Chính phủ Singapore cho phép hai sòng bạc mở rộng cơ sở chơi bạc, từ diện tích 15.000 mét vuông và 2.500 máy chơi bài đối với mỗi sòng bạc hiện nay.

Marina Bay Sands sẽ được phép mở rộng khu chơi bạc thêm 2.000 mét vuông và bổ sung thêm 1.000 máy chơi bạc. Resorts World được phép bổ sung thêm 500 mét vuông cho khu chơi bạc và 800 máy chơi bạc.

Hai công ty sẽ phải nộp cho Chính phủ Singapore khoảng 2,3 tỷ Đôla Singapore để có đất cho việc mở rộng sòng bạc. Trong đó, 1,3 tỷ Đôla Singapore sẽ được chuyển đến Tote Board, một cơ quan chính phủ chuyên cấp vốn cho các chương trình xã hội và cộng đồng.