10:39 29/09/2018

Sóng thần 3m tràn vào thành phố Indonesia sau động đất 7,5 độ

Phương Linh

Trước đó cùng ngày, khu vực này cũng chịu một trận động đất 6,1 độ Richter

Cơn sóng thần cao tới 3m đã tràn vào thành phố Palu, trên hòn đảo  Sulawesi, của Indonesia sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter vào ngày 28/9, ABC News dẫn lời quan chức địa phương cho biết.

Video: ABC News.

Sóng thần 3m tràn vào thành phố Indonesia sau động đất 7,5 độ - Ảnh 2.

"Tình hình tại Palu vô cùng hỗn loạn, người dân chạy xô ra đường, các toà nhà sụp đổ. Một con tàu đã bị sóng thần cuốn vào bờ", ông Dwikorita Karnawati, người đứng đầu cơ quan địa lý khí tượng BMKG, cho biết - Ảnh: BNPB.

Sóng thần 3m tràn vào thành phố Indonesia sau động đất 7,5 độ - Ảnh 3.

Trong ngày 28/9, khu vực này cũng chịu một trận động đất khoảng 6,1 độ Richter, phá hủy một số tòa nhà, khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương tại Donggala - cách thành phố Palu khoảng 30km, cơ quan chức năng Indonesia cho biết. Có khoảng 600.000 người sinh sống tại Palu và Donggala - Ảnh: ABC News.

Sóng thần 3m tràn vào thành phố Indonesia sau động đất 7,5 độ - Ảnh 4.

Nhà cửa sụp đổ sau 2 trận động đất ngày 28/9 tại Palu - Ảnh: Twitter.

Sóng thần 3m tràn vào thành phố Indonesia sau động đất 7,5 độ - Ảnh 5.

Có ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương sau động đất - Ảnh: Express.co.uk.

Sóng thần 3m tràn vào thành phố Indonesia sau động đất 7,5 độ - Ảnh 6.

Sóng thần tràn vào thành phố Palu - Ảnh: Twitter.

Sóng thần 3m tràn vào thành phố Indonesia sau động đất 7,5 độ - Ảnh 7.

Vào tháng 7 và tháng 8 vừa qua, hòn đảo nghỉ dưỡng Lombok của Indonesia - cách Sulawesi vài trăm km, cũng liên tiếp hứng chịu các trận động đất khiến gần 500 người thiệt mạng. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương và thường xuyên chịu các trận động đất. Năm 2005, Palu cũng hứng chịu một trận động đất 6,2 độ Richter, khiến 1 du khách đang ở một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thiệt mạng. Năm 2004, một trận động đất ở hòn đảo Sumatra, phía bắc Indonesia cũng gây ra sóng thần khắp trên Ấn Độ Dương, khiến 226.000 tại 13 quốc gia thiệt mạng, trong đó có 120.000 người tại Indonesia.