
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) phát tín hiệu sẽ hạ lãi suất trong năm nay. Tuyên bố của FED giúp xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về việc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể gây suy giảm tăng trưởng kinh tế.
Theo tin từ Reuters, kết thúc cuộc họp định kỳ kéo dài 2 ngày, FED nói "sẽ hành động phù hợp để duy trì" tăng trưởng kinh tế. Giới đầu tư xem đây là tín hiệu FED sẽ hạ lãi suất với tổng mức giảm lên tới 0,5 điểm phần trăm trong thời gian còn lại của 2019.
Việc FED giữ nguyên lãi suất trong lần họp này không nằm ngoài dự báo. Tuy nhiên, điều khiến thị trường vui mừng là FED không còn đưa ra quan điểm "kiên nhẫn" trong việc điều chỉnh lãi suất như FED luôn khẳng định trong những lần họp trước.
Nhờ đó, hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones tăng lên mức chỉ còn cách chưa đầy 1% từ mức đóng cửa cao kỷ lục thiết lập hồi cuối tháng 4.
"Chúng tôi cho rằng FED đã làm điều đúng đắn. Họ không gây hại gì cho thị trường. FED đang đi đúng hướng tới một đợt giảm lãi suất, dù ngày hôm nay họ chưa làm điều đó. Lãi suất có thể giảm vào tháng 7, trừ phi có một thông tin lớn gì đó như về thương mại", Giám đốc đầu tư John Augustine thuộc Hungtington Bank nhận xét.
Lạc quan về việc FED sẽ hạ lãi suất, cộng thêm vài tia hy vọng về một thỏa thuận kết thúc chiến tranh thương mại, đã đưa chứng khoán Mỹ tăng điểm trong mấy tuần gần đây. Trong tháng 6, S&P 500 đã tăng 6%.
"Xét cho cùng, điều mà FED muốn làm là đưa ra một cái gật đầu với thị trường. Các kỳ vọng về hạ lãi suất đã lớn đến nỗi FED cần phải đồng tình với kỳ vọng đó. Nhưng ngoài ra, FED không có một cam kết cụ thể nào, vì các điều kiện thực tế còn có thể thay đổi", chiến lược gia trưởng Kristina Hooper thuộc Chief Global Market Strategist phát biểu.
Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 0,15%, đạt 26.504,27 điểm. S&P 500 tăng 0,3%, dạt 2.926,44 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,42%, đạt 7.987,32 điểm.
Đóng góp nhiều nhất vào sự tăng điểm của Nasdaq và S&P 500 phiên này là cổ phiếu Adobe, với mức tăng 5,2%. Cổ phiếu của công ty phần mềm sản xuất công cụ chỉnh sửa ảnh Photoshop tăng mạnh sau khi công ty báo kết quả kinh doanh quý tốt hơn dự báo.
Cổ phiếu Facebook giảm 0,5% sau khi kế hoạch tham vọng của công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới về phát hành tiền kỹ thuật số vấp phải sự chỉ trích của các cơ quan chức năng và giới chính trị gia ở Mỹ và tại nhiều quốc gia khác.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,65 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,4 lần.
Có tổng cộng 6,5 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 6,8 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.