12:17 30/04/2019

S&P 500 lập đỉnh mới nhờ dữ liệu kinh tế khả quan

Diệp Vũ

Đang có nhiều thông tin tốt hỗ trợ cho sự đi lên của các chỉ số chứng khoán ở Phố Wall

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.
Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ lập mức đỉnh mới trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, củng cố những đánh giá cho rằng thời kỳ thị trường giá lên (bull market) đã kéo dài 1 thập kỷ qua của Phố Wall sẽ tiếp tục, sau khi thống kê cho thấy tiêu dùng tăng mạnh trong tháng 3 và lạm phát duy trì ở mức yếu.

Theo tin từ Reuters, S&P 500 đã vượt qua mức kỷ lục trong phiên 2.940,91 điểm thiết lập vào ngày 21/9/2018. Đỉnh mới được chỉ số thiết lập trong phiên này là 2.949,52 điểm. Chỉ số hiện đã tăng hơn 17% so với thời điểm đầu năm.

Không những vậy, khi đóng cửa, cả S&P 500 và Nasdaq cùng đạt mức kỷ lục mới về điểm chốt phiên.

Kỳ vọng về giải pháp cho chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, các báo cáo lợi nhuận khả quan, và lập trường mềm mỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã trở thành những nhân tố đẩy chứng khoán Mỹ tăng điểm từ đầu năm đến nay. Mức tăng mà các chỉ số đạt được trong phiên giao dịch ngày thứ Hai tuy nhỏ nhưng các chiến lược gia nói rằng việc đỉnh mới liên tục được lập trong thời gian gần đây sẽ khuyến khích giới đầu tư mua vào nhiều hơn.

"Điều đó thực sự khuyến khích thêm người mua. Những thông tin của ngày hôm nay đặt ra nỗi lo bỏ lỡ cơ hội. Những người bi quan sẽ trở nên ít bi quan hơn, và thay vào đó họ sẽ lo không mua được cổ phiếu", chiến lược gia Jim Paulsen thuộc The Leuthold Group nhận xét.

Một báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh nhất hơn 9 tháng. Trong khi đó, chỉ số lạm phát chủ chốt có mức tăng yếu nhất trong 14 tháng.

Lam phát yếu giúp củng cố quyết định gần đây của FED về dừng nâng lãi suất trong năm nay.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang bước vào giai đoạn cuối. Các nhà đàm phán thương mại cấp cao của Mỹ sẽ tới Bắc Kinh vào ngày thứ Ba để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo, dự kiến sẽ vạch ra chi tiết cho một thỏa thuận để chấm dứt xung đột đã kéo dài gần 1 năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình phát sóng hôm thứ Hai, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói ông hy vọng vòng đàm phán này có thể chốt một thỏa thuận.

"Chính quyền Mỹ liên tiếp phát tín hiệu rằng một thỏa thuận thương mại đang đến gần", nhà quản lý quỹ Rick Meckler thuộc Cherry Lane Investment nhận định. "Giới đầu tư không muốn bỏ lỡ cơ hội vì một đợt tăng điểm có thể diễn ra nhờ thông tin này".

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,04%, đạt 26.554,39 điểm. S&P 500 tăng 0,11%, đạt 2.943,03 điểm. Nasdaq tăng 0,19%, đạt 8.161,85 điểm.

Ngày thứ Ba, FED sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài hai ngày. Tuyên bố về lãi suất của FED sẽ được công bố vào ngày thứ Tư.

Tuần này sẽ là một tuần bận rộn nữa của Phố Wall với loạt báo cáo kết quả kinh doanh quan trọng được công bố. Sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính của ngày thứ Hai, Alphabet - công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google - báo doanh thu không đạt kỳ vọng của giới phân tích.

Ngay lập tức, giá cổ phiếu Alphabet có thời điểm giảm 7,2% trong phiên ngoài giờ, sau khi chốt phiên chính với mức tăng 1,5%.

Báo cáo tài chính của "ông lớn" Apple sẽ được công bố vào ngày thứ Ba.

Giới phân tích hiện dự báo lợi nhuận quý 1/2019 các công ty thuộc S&P 500 chỉ giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một sự cải thiện lớn so với mức dự báo giảm 2% đưa ra hồi đầu tháng, theo dữ liệu của Refinitiv.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,57 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,54 lần.

Có tổng cộng 5,81 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức binh quân 6,56 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.