
Những khoản nợ không được báo cáo của chính quyền các địa phương ở Trung Quốc có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD, đồng nghĩa với tỷ lệ nợ so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này đã lên tới ngưỡng "báo động" - tổ chức đánh giá tín nhiệm hàng đầu thế giới Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) nhận định trong một phân tích ra ngày 16/10.
Hãng tin CNBC cho biết, phân tích trên đã nhấn mạnh chênh lệch lớn giữa vốn đầu tư cơ sở hạ tầng được báo cáo tại các địa phương và lượng vốn đầu tư thực tế. Việc tồn tại chênh lệch như vậy nằm trong sự cho phép của Chính phủ Trung Quốc. Kết quả là mức nợ thực tế có thể lớn gấp vài lần so với con số được công bố.
Theo phân tích, các khoản nợ không được báo cáo có thể lên tới 30-40 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương từ hơn 4 tỷ USD đến gần 6 tỷ USD.
"Đó là một tảng băng nợ với rủi ro tín dụng khổng lồ", các chuyên gia của S&P nhận định, ước tính rằng tỷ lệ của tổng nợ công so với GDP của Trung Quốc phải lên tới 60% trong năm ngoái.
Số liệu chính thức do Bộ Tài chính Trung Quốc công bố cho thấy các chính quyền địa phương nước này nợ tổng cộng 17,7 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 2,5 nghìn tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 8. Tuy vậy, Bắc Kinh cũng đã thừa thừa nhận sự tồn tại của những khoản nợ không được báo cáo và đã nỗ lực giảm bớt tình trạng vay nợ ngoài báo cáo của các chính quyền địa phương.
Để khuyến khích tăng trưởng kinh tế địa phương, các chính quyền tỉnh thành Trung Quốc nhiều năm qua đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Các địa phương thường sử dụng cấu trúc tài chính được gọi là "công cụ cấp vốn chính quyền địa phương" (local government financial vehicle - LGFV).
Chi tiết về quy mô hay bản chất của những công cụ này thường không rõ ràng, và các nhà phân tích của S&P nói rằng phần lớn những khoản nợ bị che đậy nằm trong những công cụ như vậy.
Chính phủ Trung Quốc đến nay đã có nhiều cố gắng để giảm bớt việc các địa phương vay nợ không báo cáo, nhưng không đạt được nhiều kết quả. S&P cho rằng trong tương lai, Bắc Kinh sẽ cho phép nhiều vụ vỡ nợ hơn trong các LGFV.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.