15:58 27/04/2018

Startup gia sư trực tuyến Trung Quốc được định giá hơn 3 tỷ USD

Hoài Thu

Với định giá này, VIPKid có thể trở thành startup giáo dục trực tuyến lớn nhất thế giới

Theo nguồn tin của Bloomberg, startup gia sư VIPKid của Trung Quốc đang chuẩn bị chốt thương vụ huy động khoảng 500 triệu USD ở mức định giá hơn 3 tỷ USD. 

Có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc, VIPKid làm cầu nối giữa các gia sư nước ngoài, chủ yếu là khu vực Bắc Mỹ, với học sinh Trung Quốc. Nếu huy động vốn thành công với định giá trên, giá trị của VIPKid sẽ đánh dấu mức tăng gần gấp đôi trong vòng chưa đầy một năm qua, trở thành startup giáo dục trực tuyến lớn nhất thế giới.

Việc kết nối giáo viên nước ngoài với học sinh cần gia sư qua internet đang trở thành ngành kinh doanh béo bở tại Trung Quốc, khi tầng lớp trung lưu tại nước này ngày càng đông đảo và thị trường việc làm ưa chuộng cả bằng cấp lẫn khả năng sử dụng tiếng Anh. 

Những giáo viên giàu kinh nghiệm cũng như các lớp học với mức giá vừa túi tiền trên các trang gia sư trực tuyến ngày càng thu hút nhiều học sinh. Theo iResearch, thị trường gia sư tiếng Anh trực tuyến tại Trung Quốc được dự báo sẽ đạt giá trị 52 tỷ Nhân dân tệ (8 tỷ USD) vào năm 2019.

Những yếu tố này đã giúp các startup gia sư thu hút được lượng vốn đầu tư lớn. Startup iTutorGroup của Trung Quốc cũng đang trong tiến trình huy động 300 triệu USD ở mức định giá khoảng 2 tỷ USD và dự kiến chào cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm sau. Trong khi đó, các startup gia sư trực tuyến hàng đầu như New Oriental Education & Technology Group Inc. và TAL Education Group đều đã IPO tại Mỹ và giá cổ phiếu liên tục tăng thời gian qua. Một số startup khác còn có DadaABC và 51Talk.

Người phát ngôn của VIPKid từ chối bình luận về vòng huy động vốn lần này nhưng cho biết doanh thu của công ty trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2018 là khoảng 5 tỷ Nhân dân tệ (790 triệu USD).

Tính tới năm 2017, VIPKid có hơn 290.000 học sinh và gần 39.000 giáo viên, tăng mạnh so với chỉ hơn 3.300 học sinh và 404 gia sư 2 năm trước, theo thông tin trong tài liệu gửi nhà đầu tư của startup này. Tới năm 2019, VIPKid dự báo lượng học sinh sẽ tăng gấp 10 lần lên khoảng 2,4 triệu và hơn 280.000 giáo viên.

Tuy nhiên, việc mở rộng nhanh cũng đẩy chi phí của startup này lên cao với khoản lỗ tăng từ 312 triệu Nhân dân tệ (hơn 49 triệu USD) vào năm 2016 lên 1,162 tỷ Nhân dân tệ (gần 184 triệu USD) năm 2017. Theo tài liệu gửi nhà đầu tư, VIPKid dự báo khoản lỗ sẽ tăng lên gần 1,8 tỷ Nhân dân tệ (gần 285 triệu USD) trong năm nay dù doanh thu được dự báo tăng gấp 3, trước khi giảm vào năm 2019.