
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Minh Anh
02/10/2015, 21:29
Khoản chi trả nợ và viện trợ trong 9 tháng đạt 114,79 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2014
Số liệu được Bộ Tài chính công bố cho thấy, tổng thu ngân sách tháng 9 ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng nâng tổng số thu 9 tháng lên mức 683 nghìn tỷ đồng - bằng 75% dự toán và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.
Thu ngân sách tăng đáng kể là nhờ khoản thu nội địa tháng 9 ước đạt 42,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 9 tháng đạt 504,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79% dự toán và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2014.
Tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 2/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, thu nội địa tăng khá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh làm hao hụt đáng kể khoản thu từ dầu thô.
Cụ thể, thu từ dầu thô trong tháng 9 chỉ đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số thu 9 tháng lên mức 51,78 nghìn tỷ đồng - giảm đến 34,8% so với cùng kỳ năm 2014.
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ nhích nhẹ 0,4%, đạt mức 14 nghìn tỷ đồng trong tháng 9 và ước đạt 187,4 nghìn tỷ đồng tính từ đầu năm đến nay.
Về chi ngân sách, trong tháng 9, với tổng chi ước đạt 88,85 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 823,97 nghìn tỷ đồng, bằng 71,8% dự toán và tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2014.
Đáng chú ý là khoản chi trả nợ và viện trợ trong tháng 9 ước 10,2 nghìn tỷ đồng, nâng tổng mức chi 9 tháng đạt 114,79 nghìn tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán, tăng đến 12,5% so với cùng kỳ năm 2014.
Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, chi đầu tư phát triển tháng 9 ước 14,57 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 127,28 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán và tăng 7,4% cùng kỳ năm 2014.
Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính tháng 9 ước 63,2 nghìn tỷ đồng, nâng tổng mức chi 9 tháng đạt 574,89 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán và tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2014.
Như vậy, đến nay, bội chi ngân sách nhà nước đã ở mức 140,97 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 62,4% dự toán năm.
Cũng tại buổi họp báo chiều 2/10, ông Đào Xuân Tuế, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết ngân sách nhà nước đã phải vay 30.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Nhà nước.
“Khoản vay ngắn hạn này được sử dụng cho các khoản chi theo dự toán năm và sẽ được ngành tài chính hoàn trả lại phía Ngân hàng Nhà nước ngay trong năm nay. Việc vay này chỉ là nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước”, ông Tuế cho biết.
Trước thềm Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025, TS. Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đã dành cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy một cuộc trao đổi về mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay và giải pháp đột phá tạo sức bật phát triển kinh tế Việt Nam.
Sáng 1/10, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc, cho ý kiến vào 21 luật, chia thành 4 nhóm lĩnh vực...
Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc phiên chính thức với sự tham dự của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng 400 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ Hà Tĩnh .
Ngày 1/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã có bài phát biểu quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển toàn diện của vùng đất cố đô trong giai đoạn mới.
Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để đổi mới mô hình tăng trưởng. Không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, hoạt động đổi mới sáng tạo chậm chạp...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: