11:06 05/12/2016

Chính phủ đã vay nợ 388.000 tỷ trong 11 tháng

Bạch Dương

Chính phủ đã vay khoảng 388.000 tỷ đồng trong 11 tháng năm nay qua các kênh trái phiếu chính phủ, vay nợ nước ngoài

Chính phủ dự định huy động 452.000 tỷ đồng trong năm nay. 
Chính phủ dự định huy động 452.000 tỷ đồng trong năm nay. 
Báo cáo hoạt động tháng 11 của Bộ Tài chính vừa công bố cho biết, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ đã đạt 274.594 tỷ đồng, bằng 97,7% kế hoạch điều chỉnh năm 2016 và tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 23/11/2016, kỳ hạn vay bình quân cả năm là 8,72 năm, kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục trái phiếu Chính phủ là 5,61 năm.

Về công tác huy động vốn nước ngoài, trong tháng 11, Chính phủ đã thực hiện ký kết hai hiệp định vay với tổng trị giá là 244,42 triệu USD. Lũy kế 11 tháng năm 2016, đã có 34 hiệp định vay nước ngoài được ký kết với tổng số vốn vay là 5,1 tỷ USD (khoảng 114.000 tỷ đồng)

Như vậy, trong 11 tháng Chính phủ đã huy động được số vốn vượt 388.000 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài tháng 11 đạt khoảng 162,4 triệu USD (khoảng 3.573 tỷ đồng) nâng lượng giải ngân cả năm đạt 3,079 tỷ USD (đạt 66% so với kế hoạch cả năm là 4,7 tỷ USD).

Cũng theo báo cáo, ngân sách nhà nước đã chi 50,4 triệu USD (1.109 tỷ đồng) để trả nợ trong tháng 11, trong đó, nợ cho vay lại là 9,6 triệu USD (211 tỷ đồng).

Luỹ kế 11 tháng năm nay, tổng trả nợ là 1,46 tỷ USD (32.093 tỷ đồng), trong đó nợ cho vay lại là 560,8 triệu USD (12.274 tỷ đồng).


Chính phủ đã vay nợ 388.000 tỷ trong 11 tháng   1
Kế hoạch huy động vốn của Chính phủ qua các kênh năm 2016.


Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 12 sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến của Chính phủ để hoàn thiện Nghị định về cơ chế cho vay lại của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ...


Năm 2016, Chính phủ đặt kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 20 tỷ USD), trong đó gần một nửa là thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, còn lại là vay ODA, quỹ bảo hiểm, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và trái phiếu quốc tế...


Trước đó, trong giai đoạn 2010-2015, Chính phủ đã vay tổng cộng hơn 846.900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.