15:49 14/10/2016

Có gì ở đại hội đồng cổ đông bất thường BIDV ngày 22/10 tới?

Bạch Dương

Đại hội cổ đông bất thường đầu tiên của BIDV kể từ sau khi ông Trần Bắc Hà rời ghế Chủ tịch

Hiện BIDV vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 3, nhưng theo dự báo của Công ty Chứng khoán Tp.HCM, sau 9 tháng, BIDV dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 5.300 tỷ đồng, giảm 4,24% so với cùng kỳ và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm. 
Hiện BIDV vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 3, nhưng theo dự báo của Công ty Chứng khoán Tp.HCM, sau 9 tháng, BIDV dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 5.300 tỷ đồng, giảm 4,24% so với cùng kỳ và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm. 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa gửi chương trình đại hội cổ đông bất thường năm 2016. 

Theo đó, tờ trình của Hội đồng quản trị BIDV đã đề nghị bác bỏ nội dung “Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện pháp luật của BIDV” và “đại diện cho BIDV trong quan hệ tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản”.

Đại hội dự kiến sẽ thông qua việc sửa đổi khoản 5, điều 2 có nội dung thành “Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của BIDV”. 

Cuộc họp được tổ chức khá gấp, chốt danh sách cổ đông chỉ trong 5 ngày ra quyết định. 

Ban đầu, BIDV dự kiến sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nhưng quyết định đã được thay đổi trong ngày và cuộc họp này dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22/10 tới.

Ngoài những nội dung trên, đại hội lần này còn được các cổ đông của BIDV mong chờ bởi trước đó Bộ Tài chính đã có yêu cầu BIDV và Vietcombank trả cổ tức bằng tiền mặt. 

Đặc biệt, về tỷ lệ nợ xấu dưới 2% của BIDV cũng gây thắc mắc sau khi có thông tin ngân hàng này đã bán hàng chục nghìn tỷ đồng nợ xấu cho VAMC trong những năm qua. 

Các khoản cho vay hàng chục nghìn tỷ đồng của BIDV với Hoàng Anh Gia Lai, khoản vay 1.000 tỷ đồng với Công ty Khoáng sản Na Rì Haminco cũng là những nội dung được cổ đông quan tâm.

Đặc biệt, đại hội còn là cuộc đối thoại đầu tiên giữa nhà băng này và nhà đầu tư sau khi ông Trần Bắc Hà rời khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Hiện BIDV vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 3, nhưng theo dự báo của Công ty Chứng khoán Tp.HCM, sau 9 tháng, BIDV dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 5.300 tỷ đồng, giảm 4,24% so với cùng kỳ và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm. 

Riêng quý 3, dự báo BIDV lãi 2.000 tỷ đồng, giảm 17,25% so với cùng kỳ.

Đầu tháng 9 vừa qua, ông Trần Bắc Hà đã nghỉ hưu, sau 35 năm gắn bó với BIDV, trong đó có hơn 8 năm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Người kế nhiệm ông Hà là ông Trần Anh Tuấn, phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng Quản trị BIDV kể từ ngày 1/9. 

Tính đến tháng 6/2016, tổng tài sản của BIDV đạt 930.000 tỷ đồng.