
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Thùy Linh
14/09/2017, 09:00
Tiếp cận vốn là khó khăn muôn thuở, kìm hãm sức bật của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tiếp cận vốn là khó khăn muôn thuở, kìm hãm sức bật của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ - đối tượng chiếm tỷ lệ gần 98% số doanh nghiệp Việt Nam. Thiếu vốn không chỉ khiến doanh nghiệp có tiềm năng bỏ lỡ thời cơ để phát triển, mà còn là rào cản khiến nhiều ý tưởng kinh doanh mãi nằm trên giấy.
Câu chuyện muôn thuở “tìm vốn ở đâu”
Việc gắn “vay vốn” với tài sản thế chấp trở thành nút thắt khó gỡ cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ.
Điển hình như trường hợp của một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản qua sơ chế với doanh thu 80 tỷ/năm. Trong năm 2017, doanh nghiệp này cần thêm vốn để thu mua nguyên vật liệu, cung cấp cho hai đối tác ở thị trường mới Hàn Quốc. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã sử dụng hết các tài sản để thế chấp cho các khoản vay trước đó.
Việc vay vốn theo cách thế chấp thông thường lúc này trở nên bất khả thi và doanh nghiệp đứng trước nguy cơ mất đi cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường.
Ở trường hợp khác, ông Nguyễn Duy Thanh, Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử chia sẻ về khó khăn trong việc tìm vốn: “Chúng tôi đã tiến hành đàm phán với đối tác để được giãn thời gian thanh toán nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, điều kiện để được trả chậm đó là chúng tôi phải có bảo lãnh thanh toán từ phía ngân hàng. Vậy là vừa giải quyết được cái khó này là vướng ngay cái khó khác vì chúng tôi không còn tài sản nào thế chấp để được bảo lãnh”.
Đó chỉ là hai trong số rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam loay hoay với các khó khăn về nguồn vốn. Vòng luẩn quẩn “không có tài sản đảm bảo - không được duyệt vay vốn - không mở rộng được sản xuất - không tăng doanh thu - không có thêm tài sản đảm bảo - không được vay vốn” trở thành một trong những nguyên nhân khiến không ít doanh nghiệp không nắm bắt được cơ hội kinh doanh để phát triển như kỳ vọng.
“Phao cứu sinh” cho doanh nghiệp
Rào cản “tài sản thế chấp” tưởng chừng không thể giải quyết đã được Maritime Bank gỡ bỏ với gói vay tín chấp. Sản phẩm này ngay từ khi ra mắt đã được coi như “phao cứu sinh” cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng vay vốn với hạn mức cao.
Chia sẻ với báo chí, ông Huỳnh Bửu Quang - Tổng giám đốc Maritime Bank, cho biết: “Chủ doanh nghiệp thường có ba nỗi lo lớn là làm gì để có nguồn vốn sản xuất, làm sao để kinh doanh ổn định và cách nào để quản trị hiệu quả? Thế nhưng, vốn cho SME sẽ mãi là vấn đề. Maritime Bank đã có những gói giải pháp cụ thể, phù hợp với nhu cầu, giai đoạn phát triển, cách thức vận hành của SME, trong đó có gói sản phẩm vay không cần thế chấp tài sảnhoàn toàn với số tiền lên tới 4 tỷ đồng, giải quyết trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ với lãi suất cạnh tranh”.
Như vậy, với gói vay tín chấp này, các doanh nghiệp có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, tài trợ thương mại, phát hành tín dụng thư L/C hay dự phòng vốn sử dụng khi đột xuất đều có thể được Maritime Bank hỗ trợ. Doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử của ông Duy Thanh cũng có thể đáp ứng được điều kiện đối tác đặt ra để thoả thuận thanh toán thành công.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn vật chất, mới đây nhất, Maritime Bank còn xây dựng và phát triển Cộng đồng JOY - Maritime Bank để hỗ trợ doanh nghiệp một nguồn vốn không kém phần quan trọng là “vốn thương hiệu”.
Khi tham gia vào cộng đồng này, các doanh nghiệp đều nhận được sự trợ giúp của ngân hàng trong việc xây dựng và truyền thông cho thương hiệu của mình với gói tài trợ lên tới 350 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp còn có ngay cơ hội được tiếp cận tới 1,5 triệu khách hàng tiềm năng, hiện đang là khách hàng cá nhân của Maritime Bank.
Gói vay tín chấp và Cộng đồng JOY- Maritime Bank chỉ là hai trong số những bước đi tiên phong của Maritime Bank nhằm tiếp sức tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Điều này không chỉ thể hiện tư duy cải tiến của Maritime Bank trong các ưu đãi cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp, mà còn là nỗ lực nâng cấp trong chất lượng dịch vụ, đem tới cho khách hàng doanh nghiệp trải nghiệm và lợi ích toàn diện nhất.
* Thông tin chi tiết:
Cộng đồng JOY Maritime Bank:
Hotline: 0979 634653 (Hà Nội); 0985 778298 (Tp.HCM)
Website: http://congdongjoy.msb.com.vn/
Sau hơn 10 tháng, cả nước mới giải ngân được hơn 464.000 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch. Như vậy, hơn 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư công vẫn đang “chờ” được khơi thông, trong khi 29 bộ, ngành và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo các chuyên gia, làn sóng đầu tư công quy mô lớn đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: Từ xây lắp hạ tầng, sản xuất vật liệu, đến cung ứng thiết bị và công nghệ. Với chính sách mới khuyến khích khu vực tư nhân tham gia chuỗi giá trị đầu tư công, doanh nghiệp cần chuẩn bị năng lực tài chính, quản trị để tận dụng thời cơ…
Trong nửa cuối tháng 10/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 43,4 tỷ USD, tăng nhẹ 0,25% so với nửa cuối tháng 9. Dù kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 3% trong khi nhập khẩu tăng hơn 4% nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư gần 2 tỷ USD…
Mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC) TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm minh bạch, công nghệ, khung pháp lý chuẩn quốc tế; hướng đến hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bền vững, khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: