
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Minh Đức
19/07/2017, 12:01
Nhà điều hành đã trở lại liên tiếp hút bớt tiền về với khối lượng bước đầu khá lớn
Ngày 18/7, phiên thứ hai liên tiếp Ngân hàng Nhà nước trở lại phát hành tín phiếu để hút bớt tiền về. Kết quả phát hành có thay đổi lớn ở lãi suất.
Cụ thể, trong ngày 18/7, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 8.000 tỷ VND tín phiếu với kỳ hạn 7 ngày. Toàn bộ lượng chào thầu này được các tổ chức tín dụng hấp thụ hết.
Đáng chú ý, qua phiên chào thầu trên, lãi suất tín phiếu đã giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 1,1%/năm. Và mức lãi suất này đã giảm mạnh so với mốc 1,75%/năm của lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành, cùng kỳ hạn 7 ngày, cùng kỳ năm 2016.
Sau hai phiên liên tiếp, tổng khối lượng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đã phát hành đã lên 16.000 tỷ đồng, với tỷ lệ hấp thụ 100%.
Như vậy, sau hơn bốn tháng tạm ngừng kể từ phiên 7/3/2017, nhà điều hành đã trở lại liên tiếp hút bớt tiền về với khối lượng bước đầu khá lớn. Diễn biến này một phần phản ánh trạng thái dư thừa vốn nhất định, cần điều tiết, của hệ thống các tổ chức tín dụng hiện nay.
Hoạt động hút bớt tiền đồng về nói trên diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước trở lại mua vào ngoại tệ từ trung tuần tháng 6/2017. Trong những phiên gần đây, hoạt động mua vào ngoại tệ đó tiếp tục được ghi nhận, giá USD giao dịch trên liên ngân hàng có những phiên về sát và chạm mức 22.725 VND - mức tham chiếu mua vào của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.
Trước thềm những diễn biến trên, ngày 10/7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định đồng loạt giảm các lãi suất điều hành, cũng như giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên.
Sau quyết định trên, cùng với diễn biến của lãi suất tín phiếu, thị trường chờ đợi khả năng có điều chỉnh giảm hay không ở lãi suất cho vay cầm cố trên thị trường mở (OMO).
Tuy nhiên, suốt từ phiên ngày 22/6/2017, dù Ngân hàng Nhà nước khá đều đặn chào thầu ở kênh cầm cố, chủ yếu ở kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 5%/năm, nhưng cho đến nay chưa có bất kỳ giao dịch nào phải vay mượn hoặc chấp nhận mức lãi suất đó, cũng như số dư lưu hành ở kênh này vẫn chưa có phát sinh nào.
Trong phiên sáng ngày 5/11, mức giảm phổ biến của giá vàng miếng SJC là 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh giảm từ 1,4 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều…
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số (10%) từ năm 2026, Việt Nam cần một lượng vốn khổng lồ, dự kiến khoảng 1.400 tỷ USD hay khoảng 280 tỷ USD/năm trong 5 năm tới. Trong đó, hệ thống tài chính dựa vào ngân hàng tiếp tục được xác định là trụ cột bên cạnh việc phát triển các mô hình mới…
Trong phiên ngày 4/11, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm đồng loạt 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đáng chú ý, hai doanh nghiệp chỉ giảm 300 nghìn đồng/lượng với chiều mua nhưng chiều bán giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng…
Tính đến ngày 3/11, giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 7,8%, giá vàng nhẫn tăng từ 8,86% - 10,16% so với phiên giao dịch đầu tháng trước (3/10), tăng gấp hơn 2 lần so với mức tăng 3,5% của giá vàng thế giới…
Đối với các dự án công nghệ cao tại vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị ban soạn thảo dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi) nghiên cứu bổ sung chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng số, ưu tiên cấp đất cho khu công nghệ cao.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: