12:33 18/07/2017

Ngân hàng Nhà nước hút bớt tiền về

Minh Đức

Sau hơn bốn tháng, thị trường ghi nhận hoạt động hút bớt tiền về, khi lãi suất liên ngân hàng xuống sâu

Hoạt động hút bớt tiền về đến ngay sau khi nhà điều hành vừa mua vào ngoại tệ từ trung tuần tháng 6 vừa qua.
Hoạt động hút bớt tiền về đến ngay sau khi nhà điều hành vừa mua vào ngoại tệ từ trung tuần tháng 6 vừa qua.
Hôm qua (17/7), trong hoạt động điều tiết vốn, thị trường ghi nhận sự điều tiết nhanh của Ngân hàng Nhà nước, hút bớt tiền về qua kênh tín phiếu.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu quy mô tới 8.000 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 1,3% và được các tổ chức tín dụng hấp thụ hết.

Đây là đợt phát hành tín phiếu đầu tiên, trở lại sau khi nhà điều hành đã ngừng phát hành kể từ phiên ngày 7/3/2017.

Với tín hiệu trên, một lần nữa Ngân hàng Nhà nước cho thấy sự bám sát và điều tiết nhanh nguồn vốn trong hệ thống. Đợt phát hành hôm qua đưa ra sau khi lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng vừa có tuần liên tiếp giảm, trong đó lãi suất qua đêm giảm sâu dưới 1,5%/năm ở phiên cuối tuần qua.

Khớp với sự điều tiết trên, ngay trong phiên hôm qua (17/7), lãi suất liên ngân hàng đã tăng trở lại, mức chào bình quân lãi suất VND qua đêm đã lên 1,53%/năm.

Ngân hàng Nhà nước trở lại phát hành tín phiếu sau hơn bốn tháng tạm ngừng, trong bối cảnh trạng thái vốn và thanh khoản nói chung của hệ thống có biểu hiện dư thừa thời gian gần đây.

Cùng đó, hoạt động hút bớt tiền về nói trên đến ngay sau khi nhà điều hành vừa mua vào ngoại tệ từ trung tuần tháng 6 vừa qua (Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước nâng giá mua vào USD ngày 19/6).