11:57 15/01/2015

Ngân hàng Xây dựng họp bất thường để “bổ sung” vốn

Nhật Nam

Ngân hàng Xây dựng (VNCB) sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tuần này

Ngày 26/12/2013, VNCB công bố mức vốn điều lệ mới là 7.500 tỷ đồng, sau 
khi thực hiện thay đổi tên gọi từ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).
Ngày 26/12/2013, VNCB công bố mức vốn điều lệ mới là 7.500 tỷ đồng, sau khi thực hiện thay đổi tên gọi từ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).
VNCB vừa thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến trong nửa ngày vào 17/1 tới.

Thông báo cho biết, trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện để tiến hành, thì thời gian triệu tập họp lần 2 là vào ngày 24/1/2015, hoặc lần 3 vào ngày 31/1/2015.

Tại cuộc họp dự kiến trên, VNCB cho biết sẽ công khai về kết quả kiểm toán độc lập và thực trạng tài chính của ngân hàng đến ngày 30/11/2014.

Cùng đó, VNCB sẽ trình và bàn về phương án bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Cũng lưu ý rằng, thông báo nêu là “bổ sung” thay vì “tăng” vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 26/12/2013, VNCB công bố mức vốn điều lệ mới là 7.500 tỷ đồng, sau khi thực hiện thay đổi tên gọi từ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) với sự tham gia của cổ đông mới, có cổ đông lớn là Tập đoàn Thiên Thanh.