15:57 06/07/2016

Ngân sách Việt Nam cũng lo... Brexit

Hà Đan

Tính đến hết 30/6/2016, thu ngân sách của toàn ngành hải quan mới đạt 47,3% dự toán cả năm

Một phần mối lo lắng của ngành hải quan Việt Nam bắt nguồn từ Brexit.
Một phần mối lo lắng của ngành hải quan Việt Nam bắt nguồn từ Brexit.
Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, năm 2016, ngành này chỉ thu được 262.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, trong khi kế hoạch mà ngành được Quốc hội giao là 270.000 tỷ đồng.

Một phần mối lo lắng của ngành hải quan bắt nguồn từ việc cử tri Anh chọn rời Liên minh Châu Âu (Brexit).

”Tình hình kinh tế chính trị trên thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, như việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu, gây tác động bất thường tới tỷ giá, giá dầu thô và tạo tâm lý bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu, và sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của Việt Nam...”, báo cáo của Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) có đoạn viết.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính đến hết 30/6/2016, thu ngân sách của toàn ngành hải quan mới đạt 47,3% dự toán cả năm.

Một trong những nguyên nhân là do thu nợ thuế. Tính đến 31/05/2016 tổng số thu hồi của các tờ khai phát sinh trước ngày 31/12/2015 đạt 258,6 tỷ đồng, tương đương 58,2% số nợ có khả năng thu (444 tỷ đồng)...

Phân tích sâu hơn, báo cáo của Cục Thuế xuất nhập khẩu nêu, 2016 là năm tiếp tục chịu tác động mạnh của các yếu tố giảm thu như biến động bất lợi của giá dầu thô, việc tiếp tục cắt giảm thuế nhập khẩu theo các hiệp định thương mại tự do đã ký, các biến động bất ngờ về kinh tế, chính trị trong và ngoài nước...

Cụ thể, nguồn thu từ xăng dầu nhập khẩu đang chịu nhiều tác động giảm thu, do giá dầu thô vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ năm 2015.

Chưa kể, từ tháng 3/2016, thuế suất thuế nhập khẩu MFN giảm, thuế suất thuế nhập khẩu từ thị trường ASEAN của mặt hàng dầu DO, FO, nhiên liệu bay và dầu hỏa giảm xuống 0%, thuế suất thuế nhập khẩu xăng từ Hàn Quốc giảm xuống 10%... Những điều này dẫn đến việc giảm nguồn thu từ xăng dầu nhập khẩu khoảng 18.400 tỷ đồng.

Tính đến tháng 5/2016, Việt Nam đã ký kết 12 hiệp định thương mại tự do (FTA) trong và ngoài khu vực với mức độ tự do hóa trung bình khoảng 90% vào các thời điểm khác nhau, tùy từng FTA.

Và năm nay, thu ngân sách của hải quan dự kiến giảm do thực hiện các FTA (trừ xăng dầu) khoảng 8.900 tỷ đồng.

Trên cơ sở phân tích đánh giá các nguồn thu chính và tác động của các yếu tố khách quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu dự báo thu ngân sách cả năm của ngành hải quan chỉ đạt khoảng 262.000 tỷ đồng, thấp hơn chỉ tiêu được giao khoảng 8.000 tỷ đồng.