
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Thùy Linh
03/10/2017, 13:05
Với gần 30 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông Hưng cùng với các cộng sự của mình đã góp phần quan trọng trong việc tái cơ cấu thành công TPBank
Ông Nguyễn Hưng làm Tổng giám đốc TPBank từ năm 2012 đến nay. Với gần 30 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông Hưng cùng với các cộng sự của mình đã góp phần quan trọng trong việc tái cơ cấu thành công Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong vừa công bố quyết định chính thức tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng giám đốc với thời hạn 5 năm kể từ ngày 3/10/2017, sau khi có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 29/9/2017.
Ông Nguyễn Hưng làm Tổng giám đốc TPBank từ thời kỳ đầu tái cơ cấu ngân hàng, năm 2012 đến nay. Ông có kinh nghiệm gần 30 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và giữ nhiều chức vụ quản lý cấp cao. Trước khi về TPBank, ông Hưng từng giữ cương vị Tổng Giám đốc VPBank từ năm 2009-2012.
TPBank là ngân hàng điển hình tái cơ cấu thành công với những kết quả ấn tượng. Từ chỗ là một ngân hàng gặp khó khăn, buộc phải tái cơ cấu, đến nay, TPBank đã bù đắp được toàn bộ lỗ lũy kế và thặng dư vốn âm, trở thành ngân hàng duy nhất tái cơ cấu thành công trong giai đoạn 2011-2015. TPBank đã đón thêm cổ đông nước ngoài mới - Công ty Tài chính Quốc tế - IFC (thuộc Word Bank), mua 4,999% cổ phần vào tháng 8/2016.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, đến hết tháng 9/2017, tổng tài sản của TPBank đạt 115 nghìn tỷ đồng, gấp 9 lần so với thời điểm 2012, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của TPBank, sau khi đã trích lập đủ dự phòng rủi ro, đạt 807 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận 780 tỷ đề ra cho cả năm 2017, và khả năng lợi nhuận trước thuế cả năm 2017 vượt mốc nghìn tỷ là rất khả thi. Chất lượng tín dụng luôn được duy trì ở mức tốt với mức nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ, dưới 0.8%.
TPBank được coi là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng số, cũng như luôn đi tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động ngân hàng. Chất lượng dịch vụ và hình ảnh thương hiệu cũng luôn được chú ý, được thị trường và công chúng đánh giá cao.
Từ một ngân hàng nhỏ đứng cuối bảng xếp hạng các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, với những nỗ lực phát triển bứt phá, chỉ sau 5 năm TPBank đã vươn lên trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu về quy mô và hiệu quả hoạt động, mang tính chuyên nghiệp và minh bạch, đảm bảo sự phát triển an toàn, ổn định và bền vững.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó làm rõ quy định liên quan đến diện không chịu thuế đối với hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU…
Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 2/10, các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp nhận gần 2.300 vụ tổn thất do bão số 10 với tổng thiệt hại khoảng 357 tỷ đồng. Phần lớn tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới…
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, đề xuất cho Giám đốc Công an tỉnh được xử phạt tới 100 triệu đồng, gấp đôi so với quy định hiện hành...
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) vừa phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).
Với mục tiêu đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các kế hoạch tài chính quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn nửa cuối năm, Sacombank triển khai gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,3%/năm, áp dụng đến hết 31/12/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: