11:51 06/10/2015

Tỷ giá liên ngân hàng giảm dứt khoát

Nhật Nam

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng có phản ứng đồng thuận với chính sách mới

Lần đầu tiên kể từ quyết định điều chỉnh kép ngày 19/8/2015, giá USD mới rơi 
xuống dưới mốc định hướng bán ra của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước 
(22.475 VND) một cách dứt khoát như vậy.
Lần đầu tiên kể từ quyết định điều chỉnh kép ngày 19/8/2015, giá USD mới rơi xuống dưới mốc định hướng bán ra của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (22.475 VND) một cách dứt khoát như vậy.
Ngày 5/10, ngày đầu tiên thực hiện chính sách mới chống găm ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD/VND lần đầu tiên có điều chỉnh một cách dứt khoát so với mốc định hướng.

Theo Thông tư số 15 Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành, từ 5/10/2015, các giao dịch ngoại tệ giữa khách hàng với ngân hàng thương mại có thay đổi căn bản và quan trọng.

Nổi bật, với các nhu cầu thanh toán ngoại tệ trong phạm vi 2 ngày làm việc, ngân hàng được bán giao ngay; trường hợp nhu cầu thanh toán sau từ 3 ngày trở lên, ngân hàng chỉ được phép bán ngoại tệ kỳ hạn cho doanh nghiệp.

Cùng với các quy định cụ thể khác, Thông tư 15 là biện pháp mới của Ngân hàng Nhà nước, “đánh” vào hiện tượng dồn cầu, găm giữ ngoại tệ gây áp lực lên tỷ giá. Vì thời gian qua có hiện tượng nhiều doanh nghiệp chưa đến kỳ thanh toán nhưng vẫn dồn mua ngoại tệ, găm giữ để đề phòng rủi ro tỷ giá có thể tăng tiếp.

Trong ngày đầu tiên thực hiện Thông tư 15, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng có hướng điều chỉnh rõ nét, giảm khoảng 20 VND và lùi về quãng 22.460 - 22.462 VND.

Trước đó, trong tuần vừa qua, thị trường bắt đầu thực hiện chính sách hạ trần lãi suất tiền gửi USD của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD/VND trên liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, trong khoảng 22.470 - 22.480 VND.

Với diễn biến mới trong ngày 5/10, ngày đầu tiên thực hiện Thông tư 15, lần đầu tiên kể từ quyết định điều chỉnh kép ngày 19/8/2015, giá USD mới rơi xuống dưới mốc định hướng bán ra của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (22.475 VND) một cách dứt khoát như vậy.

Đến sáng nay (6/10), tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục cho thấy sự bình ổn, khoảng giao dịch tiếp tục lùi hẳn dưới ngưỡng 22.475 VND của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, dao động 22.450 - 22.460 VND.

Trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại sáng nay (6/10), mức giá USD bán ra cũng đã rút về phổ biến còn 22.485 VND.