
Gần 30% tài sản của Hưng Thịnh Incons hợp nhất/Hưng Thịnh Incons mẹ nằm ở Hưng Thịnh Corp dưới hình thức là khoản phải thu khách hàng, trả trước người bán và phải thu khác, chưa bao gồm giá trị xây dựng công trình Hưng Thịnh Incons đang thi công cho Hưng Thịnh Corp, tính đến cuối quý 3/2018.
Điều này đặt ra nghi vấn khả năng tài sản của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã HTN) đang bị thổi phồng hay Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp) - với tư cách là cổ đông kiểm soát, đang "giữ hộ" của Hưng Thịnh Incons?
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 hợp nhất của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã HTN) cho biết, năm 2016, chỉ tính riêng khoản Hưng Thinh Incons cho Hưng Thịnh Corp và các thành viên vay ngắn hạn và tạm ứng trước cho Hưng Thịnh Corp đã hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng tài sản của HTN.
Từ năm 2017 đến thời điểm cuối quý 3/2018, Hưng Thịnh Corp và các thành viên của mình không còn vay của Hưng Thịnh Incons, nhưng một phần lớn tài sản của Hưng Thịnh Incons đang nằm ở Hưng Thịnh Corp.
Cụ thể, trên báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 30/09/2018, chỉ tính riêng 3 khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán và phải thu khác của Hưng Thịnh Incons liên quan Hưng Thịnh Corp là 1.076 tỷ đồng, bằng 27,6% tổng tài sản của Hưng Thịnh Incons.
Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ, tại ngày 30/09/2018, HTN có khoản phải thu Hưng Thịnh Corp gần 731 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản.
Ngoài các khoản nói trên, tài sản của HTN còn có gần 560 tỷ đồng chi phí sản xuất dở dang ở HTN mẹ và HTN hợp nhất được thuyết minh là chi phí xây dựng các công trình dở dang. Được biết, đây là các công trình do Hưng Thịnh Corp làm chủ đầu tư và HTN làm tổng thầu xây dựng. Nếu tính cả khoản hàng tồn kho nói trên, hơn 50% tài sản của HTN mẹ đang nằm ở Hưng Thịnh Corp.
Ở chiều ngược lại, HTN hợp nhất và HTN mẹ có các khoản phải trả liên quan Hưng Thịnh Corp lần lượt hơn 600 tỷ đồng và gần 470 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa, HTN đang bị Hưng Thịnh Corp "chiếm dụng" vốn khoảng 1.000 tỷ đồng đối với HTN hợp nhất và khoảng 800 tỷ đồng HTN mẹ. Trong khi đó, HTN đang phải vay ngân hàng ngắn và dài hạn gần 500 tỷ đồng đối với công ty mẹ và 870 tỷ đồng đối với hợp nhất.
Dĩ nhiên, với đặc thù tổng thầu toàn bộ các công trình dự án bất động sản đầu tư bởi Hưng Thịnh Corp, Hưng Thịnh Incons gặp rủi ro nhất định khi doanh thu chủ yếu đến từ hợp đồng tổng thầu công trình của Hưng Thịnh Corp.
Nhưng, phần lớn tài sản của Hưng Thịnh Incons nằm ở Hưng Thịnh Corp đã tăng rủi ro tài chính nhiều hơn cho Hưng Thịnh Incons và Hưng Thịnh Incons đang gánh một phần tài chính cho Hưng Thịnh Corp.
Lưu ý rằng, Hưng Thịnh Corp và Hưng Thịnh Land đang nắm giữ lần lượt 25% và 24% vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons. Ngoài ra, 16,8% vốn của Hưng Thịnh Incons được nắm giữ với ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (thuộc Hưng Thịnh Corp). Như vậy, hơn 34% vốn còn lại của HTN thuộc về các cổ đông không kiểm soát.
Dù VN-Index chiều nay còn yếu hơn phiên sáng nhưng thị trường lại tích cực hơn đáng kể. Độ rộng xác nhận đà tăng ào ạt dù thanh khoản lại sụt giảm. Đây là hiệu ứng của áp lực bán giảm mạnh.
Ước tính quý 2/2026 các doanh nghiệp dầu khí sẽ đạt mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ nhờ diễn biến giá dầu hỗ trợ cho tăng trưởng lợi nhuận, backlog lớn từ các dự án dầu khí nội địa.
Bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường tài chính trên thế giới.
VnDirect kỳ vọng thanh khoản sẽ cải thiện trong nửa cuối năm nhờ việc triển khai giao dịch xuyên trưa và Việt Nam được FTSE Russell chính thức nâng hạng từ tháng 9/2026. Giá trị giao dịch bình quân năm 2026 tăng 16% so với năm 2025, lên mức 34 nghìn tỷ đồng/phiên.
Bất chấp hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là VIC và VHM đều đỏ, thị trường đã “tìm thấy” dòng dẫn dắt mới. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí đồng loạt lên giá mạnh tuy chưa đủ giúp VN-Index đột biến nhưng cũng hỗ trợ tâm lý chung.
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.