
Một tài xế lái chiếc xe tải đi thuê đã lao thẳng vào một đám đông ở thành phố Toronto, Canada vào ngày thứ Hai, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 16 khác bị thương.
Theo tin từ Reuters, chiếc xe tải màu trắng đã tấn công quãng vỉa hè dài khoảng 1,6 km vào giờ ăn trưa, khi có rất nhiều người đi bộ ở khu vực này. Đài CBC của Canada nhận diện nghi phạm gây ra vụ tấn công là Alek Minassian, 25 tuổi, đồng thời dẫn lời giới chức nói rằng tên này không thuộc một tổ chức phiến quân nào.
Hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm. Nhà chức trách nói tên này đã bị bắt giữ, nhưng không gọi đây là một hành động có chủ ý. Mặc dù vậy ít nhất một nhân chứng nói rằng nghi phạm có vẻ như nhằm vào các nạn nhân một cách có chủ đích.
"Đây sẽ là một cuộc điều tra kéo dài", Phó cảnh sát Toronto , ông Peter Yuen, nói với giới truyền thông sau khi công bố con số thương vong.
Một nhân chứng của Reuters nhìn thấy ít nhất hai thi thể được phủ bạt tại hiện trường. 5 người khác đang được điều trị trong bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
CBC phát sóng một đoạn băng video mà một nhân chứng ghi lại khi cảnh sát bắt giữ nghi phạm tại hiện trường và tên này hét: "Giết tôi đi".
Đây là vụ mới nhất trong chuỗi vụ tấn công bằng xe gây chết người hàng loạt xảy ra trong những năm gần đây. Mới đây nhất, vào ngày 31/10 năm ngoái, một vụ tấn công bằng xe ở New York đã cướp đi mạng sống của 8 người.
Chiếc xe tải được nghi phạm sử dụng để gây ra vụ tấn công - Ảnh: Reuters.
Tổ chức khủng bố khét tiếng tự xưng Nhà nước Hồi giáo luôn khuyến khích tín đồ sử dụng xe để thực hiện các vụ tấn công.
Vụ đâm xe này là một trong những hành động bạo lực đẫm máu nhất lịch sử gần đây ở Canada. Tháng 1/2017, một cựu sinh viên đại học Canada đã sát hại 6 người đàn ông đang cầu nguyện trong một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Quebec. Vào tháng 9, một người tị nạn Somali dùng xe đâm vào 4 người bộ hành và dùng dao đâm một viên cảnh sát ở Edmonton, Alberta.
"Nhưng vụ tấn công như thế này là chưa từng có tiền lệ", ông John Flengas, người đứng đầu cơ quan hỗ trợ y tế của Toronto, phát biểu. "Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến sự việc nào như thế này ở thành phố Toronto".
Sau khi chính thức được phê duyệt mở rộng vào tháng 3/2025, đến năm 2026, thị trường carbon quốc gia Trung Quốc đã vận hành với 4 ngành (điện, thép, xi măng, nhôm), kiểm soát 80 tỷ tấn CO₂, chiếm hơn 60% tổng phát thải quốc gia. Đây là bước ngoặt lịch sử, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia có thị trường carbon lớn nhất thế giới về lượng phát thải được quản lý...
Phạm vi dao động lên tới 120 USD/oz cho thấy tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Dù vẫn chịu sức ép từ cú sốc năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz, Trung Quốc nhìn chung tránh được tình trạng lạm phát tăng vọt cũng như các hệ lụy kinh tế, chính trị dây chuyền mà nhiều nước khác đang đối mặt...
Giá xăng hàng không tại Mỹ đã giảm mạnh trong thời gian gần đây, nhưng người tiêu dùng nước này vẫn phải đối mặt với giá vé máy bay cao ngất ngưởng...
Trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện và tiện ích Mỹ chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.