14:14 09/08/2018

Tàu chở đậu tương Mỹ vật vờ ngoài khơi Trung Quốc

An Huy

Số phận bấp bênh của lô hàng đậu tương này là một bằng chứng về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại leo thang

Đậu tương bày bán trong một chợ bán buôn ở Bắc Kinh hôm 31/7 - Ảnh: EPA/SCMP.
Đậu tương bày bán trong một chợ bán buôn ở Bắc Kinh hôm 31/7 - Ảnh: EPA/SCMP.

Là một "nạn nhân" của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, con tàu chở lô đậu tương Mỹ trị giá hơn 20 triệu USD đã "lang thang" trên Thái Bình Dương suốt 1 tháng nay - tờ The Guardian cho hay.

Số phận bấp bênh của lô hàng đậu tương này là một bằng chứng về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc chiến này chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí đã có thêm bước leo thang mới khi Mỹ và Trung Quốc vừa áp thuế thêm 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa của nhau.

Con tàu chở hàng nói trên là tàu Peak Pegasus, dài 229 mét, chở 70.000 tấn đậu tương Mỹ. Thuộc sở hữu của công ty JP Morgan Asset Management, con tàu này ban đầu dự kiến sẽ dỡ lô hàng đậu tương tại cảng Đại Liên, Trung Quốc vào ngày 6/7 sau khi Tổng thống Donald Trump vừa chính thức áp thuế lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Nghe tin về kế hoạch đánh thuế, con tàu đã di chuyển vội vã để có thể làm xong thủ tục hải quan trước khi Trung Quốc áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, con tàu đến nơi quá muộn, khi thuế Trung Quốc đã được áp lên đậu tương Mỹ.

Do chủ lô hàng không muốn chịu mức thuế 25%, con tàu chở đậu tương Mỹ đã "vật vờ" ngoài khơi biển Hoàng Hải suốt hơn 1 tháng qua. Trong lúc này, chủ lô hàng - được cho là công ty giao dịch hàng nông sản Louis Dreyfus - vẫn đang cân nhắc nên làm gì.

Công ty có trụ sở ở Amsterdam, Hà Lan này được cho là đang phải trả khoảng 12.500 USD mỗi ngày để tiếp tục thuê con tàu. Như vậy, chi phí phát sinh trong vòng hơn 1 tháng qua đã lên tới 400.000 USD.

Các chuyên gia về hàng hóa cơ bản nói rằng việc giữ đậu tương trên biển như vậy, thậm chí trong vòng nhiều tháng, vẫn hợp lý hơn về mặt tài chính, bởi việc ra quyết định sai về hành động tiếp theo có thể đặt ra nhiều rủi ro.

Giá đậu tương Mỹ đã giảm mạnh kể từ khi chiến tranh thương mại bắt đầu, bởi các công ty Trung Quốc - nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới - đã đi tìm các nguồn hàng khác. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Louis Dreyfus bán lô đậu tương trên cho khách châu Âu hoặc khách ở khu vực khác, họ sẽ phải chấp nhận mức giá giảm nhiều so với giá ban đầu.

Nếu đưa lô hàng này vào cảng Trung Quốc, Louis Dreyfus sẽ phải chịu mức thuế 25%, tương đương khoản thuế phải nộp là 6 triệu USD.

Đậu tương là một nguyên liệu đầu vào quan trọng để sản xuất dầu ăn, dầu diesel sinh học và chế biến thức ăn chăn nuôi, trong đó có thức ăn cho lợn - loại gia súc là nguồn cung cấp thịt chủ yếu ở Trung Quốc. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc đạt khoảng 14 tỷ USD. Mỹ là nguồn cung cấp đậu tương nhập khẩu lớn thứ nhì của Trung Quốc, sau Brazil.

Một nhân tố khiến số phận lô đậu tương trên tàu Peak Pegasus thêm phần bấp bênh là liệu Trung Quốc sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể dựa hoàn toàn vào đậu tương Brazil như một nguồn cung thay thế cho đậu tương Mỹ.

"Vấn đề đối với Trung Quốc là Brazil thường rơi vào cảnh ‘cháy hàng’ đậu tương vào thời điểm này hàng năm. Brazil không thể là nguồn cung cấp đậu tương duy nhất cho Trung Quốc được", ông Michael Magdovitz, một nhà phân tích thuộc Rabobank, phát biểu.

Trước khi Trung Quốc áp thuế, các công ty Trung Quốc đã đẩy mạnh nhập khẩu đậu tương Mỹ để dự trữ và tránh mức thuế 25%. Tuy nhiên, nỗi lo về khả năng xảy ra thiếu đậu tương trong quý 4 vẫn đẩy giá đậu tương ở Trung Quốc tăng mạnh gần đây.

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá đậu tương giao tháng 1/2019 trên sàn DCE ở Đại Liên tăng gần 4%, lên mức 3.789 Nhân dân tệ/tấn. Đây là mức tăng giá đậu tương mạnh nhất trong một phiên giao dịch trên sàn này kể từ năm 2008, theo hãng tin Reuters.

Theo ông Magdovitz, ngoài tàu Peak Pegasus, một tàu chở đậu tương Mỹ khác là tàu Star Jennifer cũng đã lang thang ngoài khơi Trung Quốc nửa tháng nay. Theo vị chuyên gia, hai lô đậu tương này có thể đang chờ Trung Quốc đi đến quyết định trợ cấp cho các công ty nhập khẩu đậu tương.