16:54 12/12/2018

Tencent Music chính thức IPO huy động được 1,1 tỷ USD

Đức Anh

Đây là IPO lớn thứ 4 trong số các công ty Trung Quốc từ đầu năm nay

Công ty âm nhạc trực tuyến Tencent Music Entertainment Group của hãng công nghệ Trung Quốc Tencent vừa huy động được 1,1 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiều lần đầu ra công chúng (IPO) với giá 13 USD/cổ phiếu, đưa định giá công ty lên 21,3 tỷ USD.

Theo Reuter, việc IPO vào thời điểm này cho thấy Tencent Music đang thách thức cơn biến động mạnh của thị trường cổ phiếu. Đây là IPO lớn thứ 4 trong số các công ty Trung Quốc từ đầu năm nay. Dẫn đầu là IPO 2,4 tỷ USD của công ty video trực tuyến iQiyi Inc, theo sau là hãng thương mại điện tử Pinduoduo Inc với 1,6 tỷ USD và nhà sản xuất xe điện NIO với 1,15 tỷ USD. 

Sở hữu các ứng dụng trực tuyến QQ Music, KuGou, Kuwo và ứng dụng karaoke We Sing, Tencent Music hiện là nền tảng âm nhạc trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc với hơn 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Công ty này thường được so sánh với  Spotify Technology SA nhưng cung cấp nhiều dịch vụ tương tác xã hội hơn so với công ty Thuỵ Điển. 

Tencent Music trước đó dự định IPO vào tháng 10, nhưng phải hoãn lại trước cơn bán tháo của thị trường chứng khoán toàn cầu do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và nỗi lo tăng trưởng toàn cầu giảm tốc. 

Số tiền huy động được trong IPO của công ty này ít hơn so với mục tiêu 3 - 4 tỷ USD trước đó, theo thông tin từ IFR - ấn phẩm về thị trường vốn của Refinitiv đưa ra hồi tháng 5. Tencent Music chưa từng xác nhận số vốn muốn huy động qua IPO.  

Theo nguồn tin của Reuters, số tiền huy động được ít hơn là do định giá của công ty giảm do biến động thị trường. 

Trong quý 3/2018, Tencent Music báo lợi nhuận tăng 244% lên 394 triệu USD. Trong khi đó, Spotify lỗ ròng 520 triệu USD. 

Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley là các ngân hàng bảo lãnh chính cho IPO của Tencent Music. 

Trong năm 2018, số lượng công ty Trung Quốc IPO tại Mỹ tăng mạnh. Theo số liệu từ hãng Dealogic, từ đầu năm đến nay có 31 công ty Trung Quốc IPO thành công tại Mỹ, gần gấp đôi so với 17 công ty của năm ngoái.