16:05 16/01/2018

Thái Lan đón nhiều du khách quốc tế chưa từng thấy

Bình Minh

Số du khách quốc tế đến Thái Lan trong tháng 12/2017 đạt kỷ lục 3,5 triệu lượt

Thái Lan là một trong những điểm đến hút khách du lịch nhất thế giới - Ảnh: Fortune.
Thái Lan là một trong những điểm đến hút khách du lịch nhất thế giới - Ảnh: Fortune.

Số lượt du khách nước ngoài đến Thái Lan đã lập kỷ lục vào tháng 12 năm ngoái, trong bối cảnh làn sóng du lịch đổ đến quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục đà dâng cao.

Theo tin từ Bloomberg, số lượt du khách quốc tế đến Thái Lan trong tháng cuối cùng của năm 2017 tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2016, đạt mức cao chưa từng có 3,5 triệu lượt. Thông tin này được Bộ Du lịch Thái Lan công bố trong một buổi họp báo ở Bangkok ngày 16/1.

Ông Pongpanu Svetarundra, Thư ký thường trực Bộ Du lịch Thái Lan, dự báo nước này sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới về lượng du khách quốc tế trong tháng 1, bởi thời gian này đang là cao điểm mùa du lịch ở xứ chùa vàng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới", ông Pongpanu nói, và cho biết Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 37 triệu lượt du khách quốc tế và đạt doanh thu 94 tỷ USD toàn ngành du lịch trong năm 2018.

Mức doanh thu trên sẽ chiếm khoảng 1/5 tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Thái Lan. Tuy nhiên, lượng du khách khổng lồ sẽ càng gia tăng sức ép đối với các sân bay đông đúc, cũng như hệ thống đường xá và tàu điện ngầm vốn dĩ đã chật chội của nước này.

Hai ngành du lịch và xuất khẩu đã đóng góp mạnh mẽ vào sự tăng tốc của nền kinh tế Thái Lan, cũng như vào sự tăng giá của đồng Baht Thái.

Trong vòng nửa tháng đầu năm 2018, đồng Baht đã tăng giá hơn 2% so với đồng USD, trở thành một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất ở khu vực châu Á. Giới phân tích lo ngại rằng nếu tiếp tục duy trì, đà tăng giá đồng tiền này sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho nền kinh tế lớn thứ nhì khu vực Đông Nam Á.